Gỡ khó công tác tuyển quân

ĐBP - Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường những năm gần đây đã tác động không nhỏ đến công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ. Việc đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng thanh niên là bài toán khó đối với nhiều địa phương. Thế nhưng bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhất là cơ quan quân sự các cấp đã từng bước tháo gỡ khó khăn công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn lực lượng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Cán bộ Ban CHQS TP. Điện Biên Phủ thăm và động viên thanh niên phường Nam Thanh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Nhiều ngày qua, Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên tăng cường mở cửa liên tục cả ngày nghỉ, sẵn sàng khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên tranh thủ về ngày nghỉ, giờ nghỉ. Năm nay, xã Thanh An thực hiện sơ tuyển cấp xã cho 40 công dân. Dù rất nỗ lực tuyên truyền, song để khám tuyển tập trung vào một buổi là không khả thi, bởi đa phần thanh niên đi làm ăn xa. Vậy nên, chính quyền địa phương đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khám sức khỏe, tạo điều kiện tối đa cho công dân. Đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể địa phương, người có uy tín trên địa bàn vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong những buổi sinh hoạt tập trung, vinh danh thanh niên trúng tuyển đã góp phần không nhỏ nâng cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc.

Ông Cà Văn Uẩn, bản Ten Luống, xã Thanh An cho biết: “Ở bản, chúng tôi đã tổ chức phát loa truyền thanh cho bà con cùng biết và nắm được danh sách những công dân trúng tuyển nhập ngũ. Đại diện bản với các đoàn thể cũng gặp gỡ động viên gia đình để các cháu lên đường nhập ngũ yên tâm công tác. Nhờ vậy, nhiều gia đình đồng thuận cho em mình lên đường thực hiện ngiã vụ với Tổ quốc”.

Đơn cử như thôn Hoàng Công Chất, xã Thanh An đã 4 năm nay không có thanh niên nhập ngũ vì đa số thanh niên trên địa bàn đều trong độ tuổi đi học hoặc đã có công ăn việc làm ổn định. Với công việc và thu nhập ổn định khiến không ít thanh niên không còn mặn mà thực hiện nghĩa vụ quân sự. Con trai bà Nguyễn Thị Nhạ, thôn Hoàng Công Chất cũng không ngoại lệ. Thế nhưng có sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và đại diện thôn, các đoàn thể nên bà Nhạ đã đồng thuận và chủ động gọi con về, động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tròn trách nhiệm của một công dân.

Bà Nhạ tâm sự: “Tôi đã động viên con trai là thôi thì mình là 1 công dân mình phải có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước. Con hãy phấn đấu và nghị lực lên để hoàn thành nghĩa vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao. Con đi 2 năm nghĩa vụ rồi con về với gia đình”.

Vì cuộc sống mưu sinh, không ít lao động nông thôn trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông đã đi làm ăn xa và không có mặt tại địa phương. Thậm chí, nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ còn đi xuất khẩu lao động nước ngoài khiến Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển chọn đảm bảo đủ chỉ tiêu mỗi mùa tuyển quân.

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thanh An tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ cho thanh niên trên địa bàn.

Ông Lò Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Mường Luân chia sẻ: “Tuy xã đã nắm được số lượng công dân đủ độ tuổi để gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng do các công dân đi làm ăn xa nên cũng rất khó để gọi về thực hiện nghĩa vụ của công dân. Vì vậy, suốt nhiều ngày qua, các cán bộ của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đã làm việc hết công suất. Vừa bám nắm danh sách thanh niên đủ tuổi nhập ngũ, rà soát, kiểm tra về lai lịch chính trị, phẩm chất, đến trình độ văn hóa. Qua “3 gặp, 4 biết”, mọi vấn đề của thanh niên được nắm tường tận. Những khó khăn được nhận diện và tìm cách tháo gỡ. Nhờ vậy mà xã Mường Luân năm nay đã có 14 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ”.

Dù còn nhiều khó khăn song nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp trong công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ nên năm 2023, tỉnh Điện Biên đã có hàng trăm trường hợp thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong số hơn 800 thanh niên sẽ lên đường đợt này. Chỉ tiêu tuyển quân tiếp tục đạt yêu cầu đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn của cơ quan quân sự địa phương các cấp.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2023, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nên việc tổ chức các bước khám tuyển thuận lợi hơn. Trong khi đó, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đi làm ăn xa nên cũng khó khăn trong công tác khám tuyển. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, tăng cường tuyên truyền, vận động để công dân và gia đình hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên về khám tuyển nghĩa vụ quân sự... Nhờ vậy, công tác khám tuyển đã gặp nhiều thuận lợi và sớm hoàn thành việc chốt hồ sơ gọi công dân nhập ngũ; sẵn sàng hướng đến ngày lễ giao nhận quân trong ngày 10/2 tới đây.

Khắc phục khó khăn bằng những biện pháp linh hoạt, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đã sẵn sàng. Hy vọng đó sẽ là ngày hội của tuổi trẻ trong toàn tỉnh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/203325/go-kho-cong-tac-tuyen-quan