Giúp trẻ em có trái tim khỏe

Bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức khám tim cho trẻ em Phú Yên. Ảnh: KIM CHI

Trung tuần tháng 6 vừa qua, Sở LĐ-TB-XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, với mong muốn giúp các em mắc bệnh tim sớm hồi phục chức năng, hòa nhập cộng đồng.

Đoàn bác sĩ đã khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hơn 100 trẻ em và gần 180 người già trên địa bàn tỉnh có triệu chứng bệnh tim; mắc bệnh tim đã được phẫu thuật có nhu cầu tái khám. Qua khám sàng lọc, đo huyết áp, siêu âm để chẩn đoán, phát hiện bệnh tim sớm, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật miễn phí cho 13 trường hợp, trong đó có 10 trẻ em.

Mong con có trái tim khỏe mạnh

Dưới cái nắng oi ả của tháng 6, tại khu vực phòng chờ của Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, rất đông phụ huynh đưa con em đến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Bích Hạnh ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), chúng tôi mới biết con trai của chị là cháu Nguyễn Thành Đạt, hơn 1 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán bị thông liên thất. Chị Hạnh thổ lộ: “Trước đây, tôi có đưa cháu đi khám ở bệnh viện huyện và bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh tim. Đợt này, thấy có chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí do Sở LĐ-TB-XH tổ chức tại Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên nên tôi đưa cháu đi khám. Sau khi khám, bác sĩ kết luận cháu bị thông liên thất, cần phải phẫu thuật, chi phí khoảng 50 triệu đồng. Các bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức cùng cán bộ Sở LĐ-TB-XH đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ xin hỗ trợ và việc mổ tim của con tôi được miễn phí hoàn toàn”.

Có mặt từ sớm để làm thủ tục cho con được khám sàng lọc tim bẩm sinh, chị Nguyễn Thu Hà, 39 tuổi ở khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, cho biết khi chị mang thai cháu Nguyễn Hoàng Duy Khang (2 tuổi), đến tháng thứ 7 thì bác sĩ thông báo con mình có khả năng mắc bệnh tim bẩm sinh khiến gia đình chị vô cùng lo lắng. “Gia đình từng đưa cháu vô Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) khám nhưng rất khó khăn trong việc chữa trị. Nay biết đến chương trình này qua phương tiện truyền thông, vợ chồng tôi vui mừng sắp xếp công việc để đưa con xuống TP Tuy Hòa khám miễn phí, giảm được phần nào chi phí. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị cơ thể tím tái, bị tứ chứng Fallot, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hy vọng sau phẫu thuật con tôi sẽ có trái tim khỏe mạnh”, chị Hà chia sẻ.

Điều dưỡng Đặng Văn Sang (Bệnh viện Tim Tâm Đức), điều hành chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em Phú Yên, cho biết: Hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ em bị bệnh tim. Trong đó có yếu tố di truyền và do môi trường. Y học ngày càng tiến bộ nên các bà mẹ mang thai có thể tầm soát bệnh tim trong thời kỳ mang thai nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Để được thăm khám và tư vấn điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh, các chuyên gia tim mạch khuyến cáo bệnh nhi đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện/nghi vấn mắc tim bẩm sinh hoặc có các triệu chứng, biểu hiện như hay bị ho, chậm tăng cân, hoặc không lên cân trong thời gian dài, hay bệnh, nhiễm trùng, viêm phổi…; đặc biệt, dấu hiệu rõ nhất của trẻ bệnh tim là khi khóc xuất hiện tím tái, khó thở.

Ngoài ra, phụ nữ khi mang thai cần tuân thủ những quy định trong kỳ thai sản; tránh để bản thân bị nhiễm trùng, sốt hoặc uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ; hạn chế sử dụng thuốc, thực phẩm bổ dưỡng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng…

Bệnh tim bẩm sinh nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi

Được biết, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em nếu phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi. Nhờ có chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo mà nhiều gia đình đã vơi bớt nỗi lo tài chính. Sau phẫu thuật, các em được trở lại cuộc sống, học tập và vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.

Chi phí bình quân mỗi ca phẫu thuật tim lên đến 70 triệu đồng; trong đó, các tổ chức hỗ trợ 70%, phần còn lại gia đình tự túc hoặc xin hỗ trợ từ các nguồn xã hội từ thiện, tấm lòng hảo tâm. Vì lẽ đó, nhiều trẻ em dù phát hiện bệnh sớm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa được tiếp cận các dịch vụ hiện đại. Hy vọng của nhiều gia đình đã được thắp lên khi Bệnh viện Tim Tâm Đức tổ chức khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoặc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Theo bà Trần Thị Thanh Phương, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB-XH), qua khám sàng lọc cho hơn 100 trẻ em và gần 180 người già trên địa bàn tỉnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật miễn phí 13 trường hợp, trong đó có 10 trẻ em. “Để giảm chi phí phẫu thuật cho các gia đình, chúng tôi hướng dẫn họ làm hồ sơ xin tài trợ từ các chương trình của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, tổ chức Children Action và Vinacapital…”, bà Phương nói.

Từ năm 2006, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã triển khai chương trình khám tim miễn phí cho trẻ em tại Phú Yên. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Sở LĐ-TB-XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH nhìn nhận: Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em là chương trình có ý nghĩa nhân đạo. Nhờ chương trình này mà nhiều trẻ em được khám, phát hiện bệnh tim và điều trị để có trái tim khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Phú Yên là tỉnh còn nhiều khó khăn, có nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Do vậy, chương trình đến với Phú Yên đã mang lại niềm vui, cơ hội, niềm hy vọng cho nhiều gia đình có con em mắc bệnh tim bẩm sinh. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, những dị tật, khuyết tật trong trái tim của các em sẽ sớm được chữa trị, để các em khỏe mạnh, tự tin học tập, sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/280483/giup-tre-em-co-trai-tim-khoe.html