Giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Thực hiện Đề án 939 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp' giai đoạn 2017-2025, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khỏi sự kinh doanh. Qua đó, giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội.

Nhờ được tiếp cận vốn vay ưu đãi qua tổ chức Hội, chị Hoàng Thị Hương Thảo - hội viên phụ nữ khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập (người đứng) mở rộng xưởng may, mỗi năm thu lãi trên 300 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 hội viên, phụ nữ.

Nâng cao nhận thức, năng lực khởi nghiệp

Xác định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là giải pháp giúp phụ nữ tự phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống, hàng năm, Hội LHPN tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; giao chỉ tiêu cụ thể cho Hội LHPN các huyện, thành, thị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động của Đề án, lồng ghép với kiểm tra công tác Hội tại địa phương, cơ sở; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các chương trình, dự án tại địa phương để huy động nguồn lực hỗ trợ triển khai Đề án. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý tưởng khởi nghiệp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Năm 2023, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cho trên 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và 70% hội viên, phụ nữ; tổ chức 11 lớp tập huấn về thiết kế may mặc, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao năng lực phát triển, quản lý hợp tác xã (HTX)... thu hút hơn 2.100 hội viên, phụ nữ, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, tổ/nhóm liên kết trên địa bàn tỉnh tham gia; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 816 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; tổ chức đào tạo nghề cho 1.500 lao động nữ, sau đào tạo đã có 1.232 người có việc làm, tự tạo việc làm...

Với mục đích giúp hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức “Ngày hội phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” với Chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa”, trưng bày, giới thiệu, quảng bá trên 300 sản phẩm tiêu biểu của hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Kết quả, đã có 43 dự án, ý tưởng tham gia, trong đó có năm ý tưởng được tham dự vòng bán kết cấp vùng phía Bắc, một dự án xuất sắc đạt giải Nhì vòng chung kết cấp vùng phía Bắc, giải Ba vòng chung kết toàn quốc.

Vinh dự là hội viên đạt giải Ba toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức với Dự án khởi nghiệp “Sản xuất và chế biến chè búp tím Thanh Ba”, chị Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT, huyện Thanh Ba chia sẻ: "Chè búp tím là giống chè cổ quý hiếm, có chất lượng, hương thơm, vị đượm đặc trưng, có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên diện tích trồng chè búp tím không nhiều. Với mong muốn khôi phục giống chè này, tôi đã mở rộng diện tích trồng nguyên liệu, đầu tư máy móc hiện đại sản xuất, chế biến chè búp tím cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 6-10 triệu đồng/người/tháng".

Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp là dịp để quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các mô hình hiệu quả

Để giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: Giúp đỡ về vốn, kiến thức, cây, con giống... qua đó đã giúp nhiều chị xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập cao. Điển hình như chị Trần Thị Toán ở khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê với mô hình nuôi gà Đông Tảo. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, với mong muốn nâng cao thu nhập, chị Toán mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của tỉnh để khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, mô hình nuôi gà Đông Tảo của gia đình chị được mở rộng với hơn 500 con gà/lứa. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm lợn và hơn hai sào ao thả cá, mỗi năm cho thu lãi trên 150 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế theo hình thức hộ gia đình, các cấp Hội cũng vận động hội viên tham gia vào các HTX, tổ hợp tác... để liên kết phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tháng 3/2023, HTX bưởi Hoàng Hoa Phú Lâm xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng được thành lập với 35 thành viên tham gia. Việc thành lập HTX đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, ký kết các hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho quả bưởi của các hộ trồng bưởi tại xã, tạo mức thu nhập ổn định cho các thành viên.

Chị Hoàng Thị Hoa - Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Chúng tôi chủ động thực hiện các hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm của HTX trên các sàn giao dịch thương mại điện tử... để người tiêu dùng biết đến bưởi Đoan Hùng nhiều hơn. Nhờ đó, số lượng người mua hàng thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử ngày càng nhiều”.

Ngoài hai mô hình tiêu biểu trên còn rất nhiều mô hình khởi nghiệp khác được hội viên, phụ nữ trong tỉnh thành lập như: Nhóm phụ nữ liên kết nuôi gà ri lai tại khu Hon 1, xã Xuân An, huyện Yên Lập với 30 thành viên; nhóm phụ nữ sấy khô thực phẩm tại khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập với 10 thành viên; tổ liên kết trồng chè xã Tề Lễ, huyện Tam Nông với năm thành viên; tổ liên kết nuôi ong lấy mật khu Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn với 13 thành viên; tổ hợp tác Làng Tranh, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa với tám thành viên...

Trong năm 2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 939, các cơ quan liên quan thành lập mới một HTX, hai tổ hợp tác, 10 tổ/nhóm liên kết, nâng tổng số HTX do phụ nữ hỗ trợ thành lập lên 13 HTX, 60 tổ hợp tác, 241 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, 131 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp với Công ty LeadViet và Tập đoàn VivaHoldings hỗ trợ bốn mô hình sinh kế với tổng trị giá 760 triệu đồng... Bên cạnh đó, các cấp Hội còn hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn với hơn 1.700 tỉ đồng cho 46.000 hội viên, phụ nữ vay.

Đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Với những hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế của các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Huế

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/giup-phu-nu-tu-tin-khoi-nghiep/203974.htm