Giúp nông dân nâng cao thu nhập

KTĐT - Là xã thuần nông, nhưng với sự năng động, mạnh dạn đầu tư, người dân xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ đã chuyển đổi thành công nhiều mô hình cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, nhất là mô hình trồng hoa ly.

Anh Đỗ Huy Nghĩa, thôn Táo 2, một trong 5 hộ gia đình đầu tiên triển khai mô hình trồng hoa ly cho biết, năm 2012, được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, gia đình anh nhận hỗ trợ 72 triệu đồng. Với 1,5 mẫu ruộng trồng hoa ly, anh đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng, bình quân trồng từ 6.500 - 7.000 gốc ly/sào. Sau 4 tháng, hoa ly cho thu hoạch, mỗi ngày xuất bán từ 3.000 - 5.000 cành. Với giá bán trung bình từ 28.000 - 30.000 đồng/cành, trừ chi phí, anh thu lãi gần 1 tỷ đồng/năm. Hầu hết hoa ly thu hoạch đều được thương lái mua tận gốc. Năm 2013, anh Nghĩa dự định tiếp tục mở rộng 1,5 mẫu trồng thêm 60.000 gốc ly.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Gia đình anh Lê Anh Thu, thôn Táo 3 cho biết: Hiện với 7 sào trồng hoa ly, mỗi sào trồng trên 7.000 gốc ly, tiền lãi từ trồng hoa ly mỗi năm vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, gia đình anh là hộ thu gom 95% số lượng hoa toàn xã, bình quân mỗi ngày xuất ra thị trường 10.000 - 20.000 cành, vừa góp phần giải quyết đầu ra, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ làm mô hình này.

Theo Hội Nông dân xã Tam Thuấn, trồng hoa ly không chỉ giúp người dân khai thác tối đa tiềm năng đất bãi mà còn là cây trồng định hướng phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương. Tuy nhiên, mô hình này muốn đạt chất lượng cao đòi hỏi các hộ dân phải đầu tư lớn về kinh phí và trình độ kỹ thuật. Để giúp các hộ tham gia mô hình trồng hoa ly có hướng phát triển bền vững, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thế Chương cho biết, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch mô hình này vào 64ha vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, xã còn phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tiếp tục mở rộng thêm 3,5ha trồng hoa ly tại thôn Táo 2, Táo 3, tạo điều kiện cho hơn 20 hộ tham gia. Bên cạnh đó, ngoài nguồn vốn vay 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho các hộ nghèo phát triển sản xuất (20 triệu đồng/hộ), xã đã lên kế hoạch cùng Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ cho các hộ sản xuất, đảm bảo người dân có cơ hội nâng cao đời sống.

Trong thời gian tới, xã mong muốn huyện và TP hỗ trợ giải ngân nguồn vốn, triển khai các dự án phát triển kinh tế. Từ đó, xây dựng mối liên kết người sản xuất, nhà đầu tư và các nhà khoa học, giúp người dân có kiến thức tổng thể về chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao năng suất lao động.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/359722/giup-nong-dan-nang-cao-thu-nhap.aspx