Giúp dân no ngày giáp hạt

Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình lo sắm sanh, trang hoàng đón năm mới thì vẫn còn một số người canh cánh nỗi lo cái ăn ngày giáp hạt. Bởi lúc này, thóc trong bồ đã cạn, ngoài đồng, những ruộng mạ vừa gieo còn chưa chắc rễ...

Việc được hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán sẽ giúp ông Lý Giàng Páo, ở xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt (Phú Lương) an tâm đón Tết.

Trước căn nhà nhỏ của ông Lý Giàng Páo, ở xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt (Phú Lương), cỏ mọc tới tận bậc thềm. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ là quà tặng của một nhà hảo tâm từ nhiều năm trước. Chúng tôi người đứng, người ngồi vì ghế cũng không đủ dùng.

Tiếp chúng tôi, ông Páo ái ngại nói: Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ tôi đã bỏ đi. Tôi tuổi cao, sức yếu, gần đây lại mất khả năng lao động nên phải trông chờ vào sự giúp đỡ của họ hàng mới có cái ăn mỗi ngày, chứ nói gì đến chuyện đón Tết. Rất may, năm nay tôi được huyện hỗ trợ 15kg gạo để vơi nỗi lo không có gì ăn trong 3 ngày Tết.

Còn bà Hà Thị Sòn ở xóm Đá Vôi, xã Động Đạt, có cả con trai và con dâu đều đi làm ăn xa nhưng đã mất liên lạc 9 tháng nay, giờ không biết ra sao. Bà Sòn đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi 2 cháu nhỏ ăn học, đời sống rất khó khăn. 3 bà cháu cũng được hỗ trợ gạo đợt này...

Theo ông Bùi Kiên Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Động Đạt: Năm nay, xã có 65 nhân khẩu, thuộc 33 hộ cần cứu đói giáp hạt dịp Tết Nguyên đán, nhiều nhất huyện. Đáng nói, trong số này chỉ có một số ít là hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, còn lại đều là những hộ gặp khó khăn đột xuất, như: mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, người mất sức lao động, tai nạn giao thông…

Tính chung trên địa bàn huyện Phú Lương, dịp Tết Nguyên đán năm nay có 443 nhân khẩu, thuộc 281 hộ ở 12/15 xã, thị trấn đề nghị hỗ trợ cứu đói giáp hạt, với tổng khối lượng gạo 6.645kg, tương đương số tiền trên 108 triệu đồng (mức hỗ trợ là 15kg gạo/nhân khẩu/tháng).

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Phú Lương, thông tin: Nhiều năm trở lại đây, huyện Phú Lương không xin hỗ trợ gạo của Chính phủ mà tự trích từ ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân. Đây là chính sách nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Nhà nước, địa phương đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, mất mùa vào thời điểm giáp hạt, góp phần giúp người dân ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất.

Cán bộ xã Động Đạt (Phú Lương) và xóm Đồng Tâm rà soát hoàn cảnh của hộ dân cần được hỗ trợ gạo.

Cũng theo ông Trọng, những năm gần đây, nhiều chính sách giảm nghèo được triển khai hiệu quả đã giúp số hộ khó khăn trên địa bàn huyện giảm mạnh. Số hộ cần hỗ trợ gạo đột xuất ngày giáp hạt dịp Tết Nguyên đán cũng giảm qua các năm. Nếu như năm 2023, toàn huyện có 460 nhân khẩu thuộc 13/15 xã, thị trấn cần hỗ trợ ngày giáp hạt, thì dịp Tết Nguyên đán năm nay còn 443 nhân khẩu thuộc 12/15 xã.

Tính chung toàn tỉnh, những năm qua, chính sách hỗ trợ đột xuất cho các gia đình thiếu đói và có nguy cơ thiếu đói ngày giáp hạt được các địa phương triển khai hiệu quả. 9/9 huyện, thành phố đều bố trí kinh phí để hỗ trợ người dân, với mức 15kg gạo/người/tháng.

Đại diện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thông tin: Nguyên nhân phổ biến khiến một số người thiếu lương thực ngày giáp hạt là do mắc bệnh hiểm nghèo; già yếu, không có khả năng lao động; không có đất canh tác; bị tai nạn giao thông hoặc bị thiên tai, rủi ro đột xuất… Năm nay, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ gạo cho các hộ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, để người dân an tâm đón năm mới. Dự kiến trước ngày 30/1/2023, toàn tỉnh sẽ hoàn thành hỗ trợ gạo trong giai đoạn giáp hạt cho người dân.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, với người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cân gạo hỗ trợ chính là nguồn động viên kịp thời, tạo động lực giúp họ vượt qua để dần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202401/giup-dan-no-ngay-giap-hat-0c80edd/