Giúp dân giải quyết thủ tục hành chính vào thứ Bảy

Khởi điểm từ một hoạt động đơn lẻ, 'Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính' đã trở thành những đợt ra quân đồng loạt, đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Trị. Trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh lại sôi nổi dành ngày nghỉ của mình để giúp dân.

Đoàn viên Huyện đoàn Hướng Hóa giúp dân giải quyết thủ tục hành chính vào thứ Bảy -Ảnh: Q.Đ

Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên, Bí thư Chi đoàn An ninh Nhân dân (ANND) 1 Mai Văn Linh đã quen với những ngày thứ Bảy không nghỉ để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Không chỉ giúp dân tại trụ sở làm việc, anh Linh còn cùng đoàn viên về các địa phương trong tỉnh để giúp dân.

Năm nay, thực hiện sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, từ rất sớm, Chi đoàn ANND 1 đã niêm yết thông tin liên quan đến hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC”. Vì thế, người dân đến để làm thủ tục khá đông. Có thời điểm, các đoàn viên trong chi đoàn phải luôn tay, luôn chân với công việc. “Dù bận rộn với công việc vào ngày nghỉ nhưng các đoàn viên đều vui. Ai cũng nêu cao tinh thần tình nguyện”, anh Mai Văn Linh khẳng định.

Nhắc đến “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC”, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Tất Linh cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa do đoàn cấp trên phát động, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trẻ hưởng ứng. Theo anh Linh, từ lâu, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh đã rất cao.

Ngoài giờ hành chính, tranh thủ thứ Bảy, Chủ nhật, các chi đoàn lại có những chuyến tình nguyện đến khắp miền quê trong tỉnh hỗ trợ người dân khó khăn. Trở về sau mỗi chuyến đi, họ lại như được tiếp thêm năng lượng để có những chương trình, hoạt động mới.

Vì thế, khi đoàn cấp trên phát động “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC”, ai cũng ủng hộ. “Không chỉ hưởng ứng đợt ra quân đồng loạt, một số chi đoàn trực thuộc còn tổ chức những ngày thứ Bảy tình nguyện riêng để giúp dân nhiều hơn”, anh Cao Tất Linh thông tin thêm.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, đến giờ, chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC” vẫn được người dân trên địa bàn nhắc đến với những lời ngợi khen. Nhờ hoạt động ý nghĩa này, nhiều bà con đã kịp thời hoàn thành những hồ sơ, TTHC như nguyện vọng.

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa Nguyễn Thị Hoài Ly, sau khi nhận chủ trương của đoàn cấp trên, Huyện đoàn Hướng Hóa đã chỉ đạo 100% đoàn khối hành chính trực thuộc Huyện đoàn và các xã, thị trấn đồng loạt ra quân. Qua ghi nhận, dù trong ngày nghỉ nhưng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rất tích cực tham gia hoạt động.

“Chúng tôi đã nhận được những sự phản hồi tốt không chỉ từ ĐVTN mà cả người dân. Các đơn vị tiêu biểu trong đợt ra quân lần này là: Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện, Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện...”, chị Ly cho biết.

Không chỉ diễn ra sôi nổi các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hướng Hóa, chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC” còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ ĐVTN nhiều địa phương, đơn vị khác trong tỉnh. Ít ai biết, chương trình ý nghĩa này là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích cải cách hành chính”.

Sau khi ra đời, chương trình đã phát triển mạnh, lan tỏa nhanh chóng. Trước tín hiệu đáng mừng, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn một ngày thứ Bảy trong Tháng Thanh niên để tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC”. Từ đây, chương trình có những bước tiến mới.

Phát huy kết quả đạt được, năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh lại đồng loạt ra quân. Tại cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai điểm, hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC”.

Từ đây, nhiều hoạt động sôi nổi đã ra đời như: hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công; tư vấn, giải đáp các vấn đề mà bà con quan tâm; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa về nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ kỹ năng của cán bộ, công chức trẻ; đăng ký thi đua thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”...

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lê Thị Hồng Nhung cho biết: “Năm nay, Ban Thường vụ Đoàn Khối lựa chọn Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp và Trung tâm Hành chính công TP. Đông Hà để tổ chức điểm. Tuy nhiên, không riêng hai đơn vị này, hoạt động tình nguyện giúp dân vào ngày thứ Bảy đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ đông đảo cơ sở đoàn. Trong 1 ngày, các ĐVTN đã tiếp nhận, xử lý khoảng 300 hồ sơ, văn bản hành chính”.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, trong “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC” vừa qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã hỗ trợ người dân giải quyết hàng trăm hồ sơ tồn đọng; giúp đỡ, tư vấn về TTHC cho hơn 500 lượt người dân; đăng tải 115 tin, bài tuyên truyền pháp luật; phát nhiều tờ rơi, ấn phẩm truyền thông...

Năm nay, “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gắn với phong trào “3 trách nhiệm”, gồm các nội dung: “Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Nhân dân và trách nhiệm với chính mình”. Vì thế, nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức cho đoàn viên đăng ký cam kết thi đua thực hiện phong trào.

Sau những đợt ra quân đồng loạt, nhiều cơ sở đoàn trong toàn tỉnh lại tiếp tục lên kế hoạch tổ chức những hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân về TTHC” khác. Từ đây, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện xung kích cải cách hành chính càng để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Quang Đăng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/giup-dan-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-vao-thu-bay/184213.htm