Giúp dân bằng những "món quà" thiết thực

QĐND - Trung đoàn 139 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đóng quân trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, một xã thuộc diện khó khăn với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Cái nghèo, cái khó không làm giảm niềm đam mê các hoạt động văn hóa-văn nghệ và thể thao của người dân nơi đây, đặc biệt là môn bóng chuyền. Hằng ngày, khi hết giờ lao động, nhiều thanh niên nông thôn lại tranh thủ thời gian chơi bóng chuyền trên những bãi đất trống.

Thấu tỏ hoàn cảnh ấy của người dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 139 đã quyết định đầu tư kinh phí, tham gia ngày công để sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Hợp Thung và làm sân bóng chuyền. Gặp chúng tôi tại buổi lễ khánh thành công trình, ông Nguyễn Duy Phúc, 61 tuổi, hồ hởi nói: "Nhờ bộ đội 139, từ nay dân Hợp Thung chúng tôi có chỗ sinh hoạt văn hóa, chơi thể thao đàng hoàng rồi, không còn phải lo mỗi khi trời mưa nắng, ngập ngụa bùn đất". Còn chị Bùi Thị Vui, cũng ở thôn Hợp Thung, rạng ngời nét mặt khoe: "Từ nay, người dân Hợp Thung đã có chỗ để tổ chức sinh hoạt văn hóa, khang trang, đẹp đẽ, đồng thời còn có chỗ đọc sách để tìm hiểu, nâng cao kiến thức, góp phần phục vụ việc sản xuất nông nghiệp ngày càng đạt hiệu quả hơn".

Ngoài việc nâng cấp sửa chữa, xây dựng nhà văn hóa thôn, 2 sân chơi thể thao, Trung đoàn 139 còn trang bị cho Nhà văn hóa thôn Hợp Thung 2 tủ sách với hơn 200 đầu sách các loại, 2 loa truyền thanh, 2 đèn cao áp, hệ thống in-tơ-nét với 4 máy tính, trồng nhiều cây xanh… với tổng giá trị của các công trình hơn 150 triệu đồng. Những việc làm ấy là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Bộ Quốc phòng phát động.

Trong những năm qua, Trung đoàn 139 đã hỗ trợ địa phương bằng tiền cùng hàng nghìn ngày công lao động làm 3km đường bê tông giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã đóng góp xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền 150 triệu đồng, nhận giúp đỡ 23 gia đình chính sách, 86 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu nhân đạo. Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, ông Nguyễn Đình Đua nhận xét: Trung đoàn 139 đã tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới bằng công trình cụ thể, thiết thực đối với người dân, thể hiện tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, thân thiết. Hình ảnh người con gái Mường đang say sưa hát cùng những người lính tại nhà văn hóa, giọng ca ngọt ngào, đằm thắm đem đến cho tôi một ấn tượng khó quên".

Nguyễn Kiểm

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/96/96/182131/Default.aspx