Giúp công nhân sống tiện nghi, an toàn

Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đã đầu tư xây dựng khu lưu trú nhằm giải quyết chỗ ở cho công nhân, giúp họ an tâm làm việc

Công ty CP Tập đoàn BITEX vừa khánh thành khu nhà tập thể dành cho người lao động (NLĐ) tại địa chỉ 27-29-31 đường 48B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Công trình có diện tích 1.186 m2, gồm 5 tầng và 42 phòng, góp phần giải quyết chỗ ở cho hơn 100 lao động tại công ty.

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt

Tổng kinh phí đầu tư công trình hơn 30 tỉ đồng. Ngoài kiến trúc hiện đại, khu nhà còn có nhiều dịch vụ tiện ích như khu bếp ăn riêng biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn. NLĐ chỉ chi trả tiền điện, nước và không mất thêm bất cứ khoản phí nào khác.

Ngày dọn vào nơi ở mới, anh Vũ Minh Chuyền, nhân viên Phòng Kho vận Công ty CP Tập đoàn BITEX, rất phấn khởi. Trước đây, anh phải thuê trọ bên ngoài với chi phí khoảng 2 triệu đồng/tháng nhưng xa nơi làm việc, sinh hoạt khá bất tiện. Trong khi đó, chỗ ở mới được công ty cung cấp đầy đủ vật dụng sinh hoạt, không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Thuận tiện hơn là từ khu nhà tập thể đến nơi làm việc chỉ mất 20 phút đi bộ.

Người lao động ở miễn phí tại khu lưu trú Công ty CP Tập đoàn BITEX. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn BITEX, cho biết việc đầu tư xây dựng khu nhà tập thể nhằm san sẻ một phần chi phí sinh hoạt cho NLĐ, giúp họ an tâm làm việc và gắn bó lâu dài. "Có nơi ở ổn định, NLĐ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ để phòng khi hữu sự, thậm chí cải thiện chất lượng cuộc sống" - ông Dũng bày tỏ.

Tại chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên (quận Gò Vấp, TP HCM), ngay từ khi đi vào hoạt động, ban giám đốc đã đầu tư xây dựng khu lưu trú với quy mô lớn để làm nơi ở ổn định cho hàng trăm NLĐ. Khu lưu trú có khoảng 100 phòng, thiết kế thành những dãy nhà trệt và bố trí cách quãng. Mỗi phòng có 2 phòng nhỏ với giường tầng dành cho 4 người ở, có khu vực nấu ăn riêng.

Ngoài phòng tập thể dành cho các trường hợp độc thân, công ty cũng bố trí phòng dành cho gia đình NLĐ. Bên cạnh mảng xanh với nhiều loại cây ăn trái như đu đủ, dưa hấu, mướp, rau… do NLĐ tự trồng, khu lưu trú còn có một cửa hàng bình ổn giá và sân bóng chuyền, cầu lông.

An ninh, tiện lợi

Nằm cạnh KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), khu lưu trú của Công ty TNHH Hung Way (đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Ðông, quận 7) gồm 2 dãy nhà có quy mô 5 tầng.

Ông Âu Lập Dân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hung Way, cho biết 180 phòng ở 2 dãy nhà đều kín chỗ, trong đó 24 phòng dành cho các cặp vợ chồng. Công nhân (CN) được ở hoàn toàn miễn phí. Gắn bó lâu năm với khu lưu trú, chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (quê Long An) nhận xét: "Điều khiến tôi hài lòng là khu lưu trú rất bảo đảm an ninh, môi trường sạch sẽ, đặc biệt là không cách quá xa nơi làm việc". Do nhu cầu về chỗ ở của CN ngày càng tăng, mới đây ban giám đốc đã quyết định xây thêm 40 phòng cho CN ở khu vực bãi xe tầng trệt và một khu đất còn trống bên cạnh.

Cạnh khu lưu trú của Công ty TNHH Hung Way là khu lưu trú 5 tầng (80 phòng) của Công ty TNHH Ðức Bổn (KCX Tân Thuận). Hiện 140 CN của công ty được ở miễn phí, chỉ đóng tiền điện, nước. Các phòng ở của khu lưu trú khá thoáng mát, sạch sẽ, mỗi phòng có diện tích 36 m2 (4 người ở). Ngoài khu vệ sinh, nấu ăn, giặt giũ, khu lưu trú còn bố trí một phòng đọc sách cho CN, riêng tầng trệt có một khu vực để CN tổ chức liên hoan hay họp mặt.

Tất cả CN ra vào đều phải dùng thẻ từ. Chị Hà Thị Thanh (quê Bắc Giang) cho biết: "Năm 2011, khi công ty đưa vào sử dụng khu lưu trú thì vợ chồng tôi không thuê trọ nữa mà chuyển vào đây ở. Do được ở miễn phí nên hằng tháng gia đình dư một khoản tiền kha khá. Chỗ ở an ninh nên có con nhỏ, vợ chồng tôi không phải lo lắng".

1,3 triệu lao động có nhu cầu nhà ở

LĐLĐ TP HCM vừa phối hợp với Công đoàn Đại học Quốc gia TP HCM thực hiện khảo sát đời sống CN tại khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn thành phố. Khảo sát thực hiện trên 1.000 NLĐ, chủ doanh nghiệp và chủ nhà trọ cho thấy CN phần lớn thuê các nhà trọ tự phát xung quanh nơi làm việc; số lượng CN được tiếp cận với khu lưu trú còn khá thấp và mới chỉ tập trung vào các KCX, chưa mở rộng ra các khu vực có đông CN sinh sống như KCN, cụm công nghiệp… Hiện TP HCM có khoảng 2,6 triệu lao động, trong số này khoảng 50% có nhu cầu về nhà ở, tương đương khoảng 1,3 triệu lao động cần chỗ ở.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/giup-cong-nhan-song-tien-nghi-an-toan-2023110120092543.htm