Giúp bệnh nhân có cuộc sống bình thường

Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) là một chuyên khoa sâu có nhiệm vụ khám, điều trị bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, bao gồm cả bệnh nội trú và ngoại trú, hướng dẫn các bài tập về nhà và cách sử dụng dụng cụ trợ giúp. Khoa phối hợp với các khoa lâm sàng tập vật lý trị liệu tại giường… Từ đó, giúp làm giảm tỷ lệ người tàn tật một cách đáng kể, giúp người bệnh có cơ hội hội nhập hoặc tái hòa nhập xã hội, bình đẳng tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội, có cuộc sống bình thường tối đa so với hoàn cảnh của từng bệnh nhân.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân thực hiện bài tập kéo dãn cột sống cổ - lưng bằng máy DTS. nh: KGT

Bác sĩ Trần Thị Hoàng Kim - Phó trưởng Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Khoa Phục hồi chức năng là đơn vị lâm sàng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện tại khoa có 23 nhân viên (trong đó có 8 bác sĩ, 1 cử nhân vật lý trị liệu, 14 kỹ thuật viên cao đẳng vật lý trị liệu). Khoa có chức năng khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh trong bệnh viện, chữa bệnh theo các hình thức nội trú, ngoại trú. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp”.

Theo đó, mỗi ngày, phòng khám ngoại trú tiếp nhận điều trị ngoại trú trên 50 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hàng chục bệnh nhân là các trường hợp bị đau cổ gáy do thoái hóa cột sống cổ; thoát vị đĩa đệm cột sống cổ; người đau thắt lưng do thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; người thoái hóa khớp gối, thoái hóa khớp vai, thoái hóa khớp háng; người bệnh sau gãy xương cánh tay, cẳng tay; sau gãy xương đùi, xương cẳng chân. Điều trị phục hồi cho người bệnh sau thay khớp háng, sau thay dây chằng chéo trước khớp gối; người bệnh liệt vận động sau đột quỵ não, chấn thương sọ não; người bệnh nói khó, nuốt khó sau đột quỵ não; người bệnh liệt dây thần kinh mặt; người bệnh sau tổn thương tủy sống; trẻ bại não…

Những bệnh nhân này được điều trị bằng các kỹ thuật về điều trị bằng siêu âm, sóng ngắn, xung kích, từ trường... Đặc biệt, hiện tại khoa còn thực hiện một số kỹ thuật âm ngữ trị liệu như tập nuốt, tập cho người thất ngôn, tập tri giác và nhận thức, xoa bóp ấn huyệt, kéo dãn cột sống cổ - lưng bằng máy DTS. Đồng thời, đội ngũ thầy thuốc tại Khoa Phục hồi chức năng còn chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn các bài tập về nhà cho bệnh nhân. Qua đó giúp bệnh nhân được phục hồi chức năng toàn diện hơn; giúp làm giảm tỷ lệ người tàn tật một cách đáng kể, giúp người bệnh có cơ hội hội nhập hoặc tái hòa nhập xã hội, bình đẳng tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội, có cuộc sống bình thường tối đa so với hoàn cảnh của từng bệnh nhân. Cũng như đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và tạo được niềm tin nơi người bệnh, từng bước xây dựng uy tín cho khoa nói riêng và bệnh viện nói chung.

Ông Lâm Tấn Hiền, ngụ Phường 8, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi đã điều trị ở Khoa Phục hồi chức năng được 3 tuần sau tai biến. Đến đây có nhiều dụng cụ phù hợp với nhiều bệnh nhân, nhiều cường độ luyện tập khác nhau từ nhẹ đến nặng. Các cán bộ, nhân viên y tế rất nhiệt tình hướng dẫn cho các bệnh nhân tận tình, thái độ niềm nở. Từ đó, mỗi ngày tôi phục hồi tốt hơn, không còn gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, tự mình có thể chăm sóc bản thân, không còn phải phiền đến người thân hỗ trợ nữa”.

Bác sĩ Trần Thị Hoàng Kim cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật vật lý trị liệu đang triển khai, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt, phát triển mạnh kỹ thuật âm ngữ trị liệu; tăng cường thực hiện chương trình phục hồi chức năng sớm cho các dạng bệnh cấp tính; tạo điều kiện cho nhân viên y tế của khoa được đào tạo chuyên sâu để phục vụ cho công tác ngày một tốt hơn”.

KGT

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/giup-benh-nhan-co-cuoc-song-binh-thuong-57333.html