Giường hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân và người già

Tập đoàn Panasonic của Nhật Bản vừa nâng cấp thành công chiếc giường đặc biệt Roboticbed, có gắn kèm một chiếc xe lăn và một robot gội đầu tự động, dùng để hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân và những người già yếu, có khả năng di chuyển hạn chế.

Panasonic đã bắt đầu phát triển chiếc giường đặc biệt có hình dáng robot này từ năm 2009. Đây là loại giường có thể điều chỉnh bằng điện và có gắn kèm một chiếc xe lăn chạy điện nhằm giúp cho những người có khả năng di chuyển hạn chế giảm sự phụ thuộc vào người chăm sóc. Thế hệ đầu tiên của Roboticbed đã được trưng bày tại Triển lãm Chăm sóc và Hồi phục Tại gia Quốc tế lần thứ 36 ở thủ đô Tokyo năm ngoái. Sau đó, Panasonic đã sử dụng kinh nghiệm trong công nghệ chế tạo robot của mình để đơn giản hóa cấu trúc của Roboticbed bằng cách giảm số lượng môtơ và điều chỉnh một số bộ phận của chiếc giường này. Nhờ vậy, người sử dụng có thể dễ dàng gắn xe lăn vào hoặc tách rời ra khỏi chiếc giường này một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, Roboticbed được gắn thêm hệ thống điều khiển bằng giọng nói và các đèn LED để thông báo cho người sử dụng khi nào chiếc giường này nhả chiếc xe lăn ra. Ngoài ra, chiếc giường thế hệ mới này cũng được trang bị thêm một robot gội đầu tự động. Với 16 cánh tay, robot gội đầu này có thể sát xà bông vào tóc và gội đầu khéo léo như các cánh tay của con người. Mỗi cánh tay của robot này có gắn ba môtơ có thể hoạt động một cách độc lập nhằm kiểm soát các hành động di chuyển qua lại, ấn và xoa bóp theo chỉ dẫn của các cảm biến. Robot này có thể ghi nhớ hình dáng đầu của từng người cũng như sở thích xoa bóp của họ. Panasonic dự định sẽ giới thiệu Roboticbed thế hệ mới tại Triển lãm Chăm sóc và Hồi phục Tại gia Quốc tế lần thứ 37 ở thủ đô Tokyo từ ngày 29/9./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/giuong-ho-tro-cham-soc-benh-nhan-va-nguoi-gia/20109/61749.vnplus