Giữa lúc phương Tây tập trung ở Biển Đỏ, Ấn Độ triển khai lực lượng kỷ lục ở một vùng đại dương

Các quan chức Ấn Độ thông báo, New Delhi đã triển khai ít nhất 12 tàu chiến ở phía Đông Biển Đỏ để đảm bảo an ninh trước vấn nạn cướp biển.

Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh đang được đặt trong tình trạng báo động cao liên quan các cuộc tấn công của Houthi, khiến nhiều quốc gia phải cử tàu chiến đến bảo vệ an ninh hàng hải. (Nguồn: Business Insider)

Ngày 6/2, Business Standard đưa tin, các quan chức xác nhận, New Delhi hiện có 2 tàu chiến ở Vịnh Aden và ít nhất 10 tàu chiến ở phía Bắc và phía Tây Biển Arab, cùng với các máy bay giám sát.

Ấn Độ đã tiến hành điều tra hơn 250 tàu, thuyền trong 2 tháng qua, giữa lúc các cường quốc phương Tây tập trung vào những vụ tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất của Ấn Độ trong khu vực. Các quốc gia khác có sự hiện diện hải quân trong khu vực, bao gồm Mỹ, Pháp và Trung Quốc, song các quan chức trên khẳng định quy mô hiện diện của New Delhi là lớn nhất.

Ấn Độ chưa tham gia lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ và không triển khai tàu chiến tới khu vực này.

Theo chuyên gia, với vai trò là một trong số các lực lượng đảm bảo an ninh khu vực, Hải quân Ấn Độ đang ngày càng thể hiện rõ khả năng bảo vệ không chỉ lợi ích của nước này, mà còn “mang lại niềm tin cho các quốc gia trong khu vực rằng họ (Hải quân Ấn Độ) sẵn sàng và có thể gánh vác trách nhiệm trong khu vực”.

Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã liên tiếp tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, một phần của tuyến đường chiếm khoảng 12% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới.

Lực lượng trên tuyên bố những hành động này là nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Palestine trong xung đột với Israel.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-luc-phuong-tay-tap-trung-o-bien-do-an-do-trien-khai-luc-luong-ky-luc-o-mot-vung-dai-duong-260260.html