Giữa căng thẳng, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật tại khu vực Tây Tạng gần biên giới Ấn Độ giữa tình hình căng thẳng 2 nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 4/8 đã đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc diễn ra ở Tây Tạng, gần khu vực biên giới đang xảy ra căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. CCTV cho hay, cuộc diễn tập được tiến hành vài ngày trước.

Cuộc tập trận diễn ra ở độ cao 4.600m. CCTV không cho biết địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập, tuy nhiên có vẻ là vị trí nằm ở dãy Himalayas, nơi giao giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.

CCTV tiết lộ Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng vài ngày trước. - Ảnh chụp màn hình.

CCTV đưa tin, lực lượng pháo binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là đơn vị tổ chức cuộc diễn tập. Trong khuôn khổ tập trận, các binh sỹ Trung Quốc đã tiến hành tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có xe tăng, bệ phóng tên lửa với đại bác lòng ngắn và pháo hỏa tiễn.

Đoạn video cho thấy hình ảnh tư lệnh đếm ngược và chỉ huy tấn công, sau đó một tên lửa bắn lên trời. Trước đó vào hôm 1/8, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, đơn vị trực thuộc CCTV, cũng đã công bố đoạn video ghi lại một cuộc tập trận với máy bay không người lái của Trung Quốc.

Các động thái dồn dập của Trung Quốc được nhận định để tăng cường áp lực cho Ấn Độ cùng thông điệp rằng “sự kiềm chế của Bắc Kinh đã lên tới đỉnh”, giữa lúc mâu thuẫn giữa 2 nước bắt đầu từ hồi tháng 6 chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng loạt thể hiện quan điểm mạnh mẽ rằng sẽ không có một cuộc thương lượng nào giữa 2 bên. Bắc Kinh cũng yêu cầu New Delhi phải nhanh chóng rút quân ngay lập tức và không điều kiện ra khỏi khu vực.

(Theo Dailymail)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/giua-cang-thang-trung-quoc-tap-tran-ban-dan-that-gan-bien-gioi-an-do-a198249.html