Giữa bối cảnh thế giới 'khát' khí đốt, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 'dấu mốc lịch sử', người dân sắp được nhận miễn phí

Ngày 20/4, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phân phối khí đốt tự nhiên khai thác từ Biển Đen, một phần trong dự án quan trọng của nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phân phối khí đốt tự nhiên khai thác từ Biển Đen. (Nguồn: AFP)

Tham dự lễ vận hành cơ sở khí đốt tự nhiên Biển Đen ở Zonguldak, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, đây là “dấu mốc lịch sử hướng tới sự độc lập về năng lượng”.

Ông nêu rõ: "Với những nỗ lực to lớn, khí đốt tự nhiên được phát hiện 3 năm trước đã được đưa vào sử dụng. Mỏ khí đốt này sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ khi hoạt động hết công suất. Chúng tôi sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí cho các hộ gia đình với khối lượng lên tới 25 m3/tháng trong 1 năm".

Được khai thác ở độ sâu 2.200m, tại mỏ Sakarya ngoài khơi Biển Đen, lượng khí đốt này được vận chuyển qua đường ống ngầm dưới biển dài 170 km và qua nhiều trạm nén khí đến cơ sở Filyos mới được xây dựng trên đất liền thuộc tỉnh Zonguldak, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong giai đoạn đầu, mỏ Sakarya sẽ sản xuất 10 triệu m³ khí đốt tự nhiên/ngày và sẽ tăng lên 40 triệu m³/ngày vào năm 2028 trong giai đoạn 2.

Công suất của giai đoạn đầu đáp ứng khoảng 6% mức tiêu thụ khí đốt hằng năm của Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 60 tỷ m³), qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước này.

Chuyên gia Oguzhan Akyener, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chính trị và chiến lược năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lượng khí đốt đầu tiên được khai thác ở Biển Đen sẽ đóng góp 35 tỷ liras (1,8 tỷ USD cho nền kinh tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez đánh giá trữ lượng khí đốt ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen ước tính khoảng 710 tỷ m³, đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt nội địa trong 35 năm.

Hiện tại, Ankara nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga và Azerbaijan. Mỏ Sakarya là một phần trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và biến Filyos thành một trung tâm năng lượng quan trọng.

Với lợi thế về mặt địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành trung tâm trung chuyển cho các đường ống dẫn khí đốt lớn. Sự hiện diện của các cơ sở hạ tầng về khai thác và vận chuyển khí đốt trên Biển Đen tạo điều kiện thuận lợi cho nước này tái xuất khẩu loại nhiên liệu này sang các nước châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên đề nghị Nga chuyển hướng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên dành cho các đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bị hư hỏng sang Biển Đen và thành lập một trung tâm khí đốt châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 10/2023, các cơ quan quản lý năng của Moscow và Ankara đã "bắt tay" vào công việc kỹ thuật để biến đề xuất của Nga thành hiện thực.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tiết lộ, quyết định về trung tâm khí đốt tiềm năng ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa ra vào năm 2023.

(theo Bloomberg, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-boi-canh-the-gioi-khat-khi-dot-tho-nhi-ky-dat-da-u-mo-c-lich-su-nguoi-dan-sap-duoc-nhan-mien-phi-224356.html