Giữ yên bình mảnh đất 'phên giậu' Cao Bằng

'Không tệ nạn xã hội, không tảo hôn, không theo các tổ chức bất hợp pháp' là mô hình Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đang triển khai thực hiện tại xóm Sỹ Điêng, xã Thượng Thôn, được người dân ủng hộ và tích cực thực hiện.

Trong đó, kết quả bước đầu của mô hình này đã góp phần giúp huyện Hà Quảng hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn trong quý I/2023.

Triệt xóa tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Chúng tôi có mặt tại xã Thượng Thôn, một trong 7 xã vùng cao của vùng Lục Khu huyện Hà Quảng trong những ngày trung tuần tháng 5/2023. Bà con dân bản hiện đang phải chống chọi với nắng hạn, chăm bẵm từng cây ngô trồng xen kẽ trên núi đá để mong có một mùa thu hoạch trong thời tiết khắc nghiệt.

Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) hỗ trợ người dân xóm Sỹ Điêng, xã Thượng Thôn vun trồng ngô.

Xã Thượng Thôn có 15 xóm, 839 hộ gia đình và 4.212 nhân khẩu, ở đây chủ yếu là người dân tộc Mông và dân tộc Nùng. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại vất vả, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, trước đây Thượng Thôn là một trong 6 xã có ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Trung tá Hoàng Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ), Công an huyện Hà Quảng cho biết, Hà Quảng có 6 xã có ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là xã Ngọc Đào, Mã Ba, Hồng Sỹ, Thượng Thôn, Lũng Nặm, Nội Thôn. Thời gian qua, huyện đã mở 3 đợt cao điểm xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này. Đặc biệt, trong cao điểm về đích đợt 3, từ ngày 9/3/2023, huyện huy động tổng thể mọi nguồn lực, phát huy vai trò của các tổ công tác, thực hiện phương châm 4 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” tại 4 xóm của xã Thượng Thôn còn có người dân theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, huyện Hà Quảng đã hoàn thành cao điểm về đích đợt 3; tuyên truyền, vận động thành công 20 hộ, 139 nhân khẩu ký cam kết từ bỏ tổ chức Dương Văn Mình và xét giảm 5 hộ, 41 nhân khẩu còn lại của xã Thượng Thôn theo 5 tiêu chí đánh giá, xác định người dân đưa ra khỏi diện bị ảnh hưởng. Kết quả này đã góp phần giúp huyện hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn trong quý I/2023.

Chia sẻ về việc thực hiện mô hình 3 không: “Không tệ nạn xã hội, không tảo hôn, không theo các tổ chức bất hợp pháp”- tại xóm Sỹ Điêng, Thượng Thôn, Trung tá Hoàng Văn Tuấn cho biết, xóm có 50 hộ dân, trước đó có 25 hộ theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Đến thời điểm năm 2022, xóm vẫn còn mấy hộ dân theo tổ chức bất hợp pháp này. Để tuyên truyền, vận động một cách hiệu quả, Công an huyện Hà Quảng đã lựa chọn xóm Sỹ Điêng để thực hiện mô hình.

Khi thực hiện mô hình, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phối hợp rất tốt trong công tác tuyên truyền, trong đó, cán bộ của Đội phong trào, các tổ công tác đi xuống địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong phát triển kinh tế, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần của người dân. Theo đó, mô hình “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” đã phát huy hiệu quả và được người dân ghi nhận. Từ những nỗ lực đó, người dân đã tin tưởng vào lực lượng Công an, tự nguyện ký cam kết từ bỏ tà đạo, tập trung vào làm nương rẫy, chăn nuôi để gia tăng thu nhập. Ngoài ra, đã vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, nhất là từ bỏ những hủ tục tốn kém trong việc tang, việc cưới... để tập trung lao động sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trưởng xóm Sỹ Điêng Lý Văn Nó cho biết, xóm chủ yếu là dân tộc Mông, người dân trong xóm sinh sống rải rác xung quanh các thung lũng. Thời gian qua, xóm nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc triển khai các mô hình về ANTT. Trong xóm thường xuyên tổ chức họp, thông tin về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, sinh hoạt cộng đồng mang tính lan tỏa và kết nối rất cao. “Trong xóm có hộ gia đình ông Lý Văn Sơn, bà Lý Thị Mỳ là hộ đặc biệt khó khăn được Công an huyện hỗ trợ góp công, góp sức làm nhà. Khi ANTT được đảm bảo, người dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ ANTQ, xóm làng bình yên và đời sống của người dân cũng được nâng lên”, ông Lý Văn Nó nói.

Toàn dân chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về công tác vận động, phong trào xây dựng Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, Thượng úy Hoàng Văn Thành, Phó trưởng Công an xã Nội Thôn, Công an huyện Hà Quảng cho biết, ở xóm Làng Nỉ có 37 hộ thì có 31 hộ gia đình người Mông. Thời gian trước có 6 hộ theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tuy nhiên, qua công tác vận động, tuyên truyền, 6 hộ dân này đã hiểu rõ và ký cam kết không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Để xóa trắng tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, Công an xã Nội Thôn và Biên phòng Tổng Cọt đã phối hợp rất tốt trong việc tuyên truyền, xây dựng các phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ và bảo vệ biên giới trên địa bàn.

Chia sẻ về việc thực hiện các cam kết không theo tà đạo, ông Lý Văn Tu ở xóm Làng Nỉ cho rằng, khi được tuyên truyền, giải thích thì người dân trong xóm đã hiểu rõ bản chất và các hoạt động sai trái của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ đó, các hộ trong xóm đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ tà đạo. Từ bỏ tà đạo, gia đình đã tiếp cận được và thụ hưởng các phúc lợi xã hội, và được ưu tiên tạo sinh kế bền vững tại chỗ.

Đại úy Lương Văn Bộ, Trưởng Công an xã Ngọc Đào cho biết, xã Ngọc Đào có 4-5 hộ theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Khi xóa trắng được tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, người dân rất phấn khởi, cuộc sống ở địa bàn đã trở lại bình yên, người dân yên tâm sinh sống. Để có kết quả này, lực lượng Công an đã thường xuyên đi gặp các hộ gia đình để tuyên truyền. Đơn cử như hộ ông Ngô Văn Giàng ở Lũng Trang xóm Dộc Kít, xã Ngọc Đào, từ trung tâm xã đi bộ mất gần 30 phút mới tới được nhà, sau hơn 20 lần đi lại mới gặp được chủ nhà để tuyên truyền và thuyết phục được cả gia đình tin tưởng vào lực lượng Công an, chính quyền địa phương. Khi đã hiểu rõ, ông Ngô Văn Giàng và cả gia đình đã cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Thượng tá Nguyễn Hảo Như, Trưởng Công an huyện Hà Quảng cho biết, để xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ năm 2021 đến nay, Công an huyện Hà Quảng tổ chức phát động tập trung phong trào, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Trong đó, Công an xã Ngọc Đào phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại 13/13 xóm cho hàng nghìn lượt người, đảm bảo 100% khu dân cư trên địa bàn được giáo dục pháp luật. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm vi phạm pháp luật đến cơ quan Công an và cung cấp những thông tin giá trị phục vụ việc xác minh, làm rõ các tin báo tố giác hiệu quả. 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, trạm y tế được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Từ năm 2021 đến nay, xã Ngọc Đào xây dựng 2 mô hình: Mô hình “camera giám sát ANTT”, mô hình Hội Cựu chiến binh “tự quản tại khúc sông, suối và chăn nuôi cá lồng”. Đến nay, 2 mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa vai trò tự quản của cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu số 19 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Hà Quảng đã triển khai thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, duy trì ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT được đẩy mạnh, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp. Trong đó, chú trọng công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào, tín đồ tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT tại địa phương, chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-yen-binh-manh-dat-phen-giau-cao-bang-i697715/