Giữ vững an ninh biển, cửa khẩu cảng

Sau Tết cổ truyền của dân tộc, tại các cảng biển TP Hồ Chí Minh, hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh diễn ra nhộn nhịp. Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh, cho biết: 'Đơn vị đảm nhiệm bảo vệ an ninh cửa khẩu cảng và thực hiện công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh với địa bàn quản lý chạy dọc các sông: Sài Gòn, Đồng Nai... có nhiều tàu, thuyền ra vào, neo đậu cùng hàng trăm lượt phương tiện thủy loại nhỏ và hàng nghìn lượt phương tiện vận tải đường bộ ra vào các cảng.

Lợi dụng hoạt động tấp nập này, không ít đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi phạm tội. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách hội nhập, mở cửa giao thương thông thoáng trong hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh để thực hiện các hành vi vi phạm quy định về quản lý biên giới, cửa khẩu cảng, vận chuyển trái phép ma túy, khai thác cát trái phép..."

Vừa qua, trên tuyến sông Đồng Nai (khu vực giáp ranh giữa phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng (Biên phòng Cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh) tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng cùng 2 phương tiện chở 31m3 cát hút trái phép trên sông Đồng Nai. Ghi nhận từ tháng 10-2023 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện bắt 48 vụ với 58 đối tượng, thu 151m3 cát, hơn 630 lít dầu, 3 phương tiện vũ khí thô sơ...

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trao quà tặng dân nghèo tại Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2024.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi phạm tội, xử lý nghiêm minh. Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục biên phòng điện tử và tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.

BĐBP thành phố thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với hải quan, công an, quản lý thị trường, Cảnh sát biển, BĐBP các tỉnh để xây dựng các chuyên án, kế hoạch cụ thể. Các đồn, trạm biên phòng cũng triển khai, nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình như: “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu, thuyền tự quản”, “Bến đò tự quản”..., phát huy tốt vai trò của quần chúng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, BĐBP thành phố phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức hiệu quả Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chương trình, các đơn vị, địa phương đã trao quà tặng người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, thiết thực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, BĐBP thành phố đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt 65 vụ với 91 đối tượng vi phạm an ninh, thu 35kg ma túy, 580m3 cát, 51.000 lít dầu... giữ vững an ninh, trật tự khu vực biển, cửa khẩu cảng.

Bài và ảnh: DUY HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/giu-vung-an-ninh-bien-cua-khau-cang-765466