Giữ ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên xung phong

Biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trên khắp mọi miền đất nước nói chung và tại Sóc Trăng nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của TNXP, trong thời bình, các cựu TNXP ở Sóc Trăng không ngừng nỗ lực, tích cực lao động sản xuất, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Cách đây 72 năm vào ngày 15-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội TNXP công tác Trung ương do Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc chỉ đạo hoạt động (là tiền thân TNXP Việt Nam hiện nay). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với lực lượng TNXP cả nước, các thế hệ TNXP Sóc Trăng đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, có nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP giải phóng miền Nam nói chung và TNXP tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Các cựu TNXP ở Mỹ Tú (Sóc Trăng) thường gặp gỡ và ôn lại thời chiến oanh liệt để tuổi trẻ tiếp bước xung kích trong các phong trào ở địa phương. Ảnh: THIỆN HẢI

Nhớ lại thời kỳ cùng đồng đội chiến đấu, ông Nguyễn Minh Lộc - cựu TNXP ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) bồi hồi: “Trong thời chiến, bằng sức trẻ, ý chí, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để chống giặc. Những gian nguy và thiếu thốn vật chất được lấp đầy bằng niềm vui trong chiến đấu, bằng tình đoàn kết giữa đồng đội với nhau”. Với tinh thần nhiệt huyết ấy, dù cho những vết thương trong chiến đấu còn để lại di chứng trên bàn tay gân guốc và những cơn đau ở cột sống lưng đến tận ngày nay thì ông Lộc vẫn không nuối tiếc về một thời thanh xuân hoa lửa.

Hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có 212 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội và 1 ban liên lạc. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua, lực lượng cựu TNXP của tỉnh hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua ở địa phương, gìn giữ và truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Đồng chí Nguyễn Minh Thống - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên các cấp tổ chức tuyên truyền, tọa đàm nói chuyện truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, kể về những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, trong công tác, những tấm gương kiên trung bất khuất của các cựu TNXP trong các thời kỳ chống giặc xâm lược cho thế hệ trẻ được hiểu rõ, tiếp bước xung kích trong các phong trào ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Trong thời bình, cựu TNXP của tỉnh Sóc Trăng tích cực lao động sản xuất, là tấm gương để con cháu noi theo. Ảnh: THIỆN HẢI

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh lại kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng đã vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhiều căn nhà đồng đội cho gia đình cựu TNXP bức xúc về nhà ở. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban liên lạc, chi hội cựu TNXP ở cơ sở đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực như: “Xuân ấm tình yêu thương”, “Phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo”, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi không lấy lãi, chuyển giao kỹ thuật, giúp giải quyết việc làm cho con em đồng đội... Qua đó, giúp hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phát huy tốt truyền thống TNXP trong thời kỳ kháng chiến vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Tám - cựu TNXP ở xã Mỹ Phước chia sẻ: “Sau khi xuất ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, việc phát triển kinh tế gia đình cũng gặp những khó khăn, nhưng tôi được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và từ nguồn vốn xoay vòng không tính lãi của các anh em hội viên để đầu tư vào mô hình chăn nuôi heo ở gia đình. Ấm áp hơn, những anh em hội viên có khó khăn về nhà ở như chúng tôi cũng được hỗ trợ chi phí xây dựng, sửa chữa để có mái ấm kiên cố”.

Trong những năm tháng gian nguy, lực lượng TNXP đã cống hiến tuổi xuân, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để phục vụ kháng chiến. Qua 72 năm, lực lượng TNXP Việt Nam nói chung và TNXP Sóc Trăng nói riêng vẫn nối tiếp truyền thống oanh liệt, nêu cao tinh thần “thời trẻ xông pha, về già gương mẫu”, từng cựu TNXP luôn tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm, là tấm gương sáng để con cháu không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực lao động, sản xuất.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doan-the/giu-ngon-lua-nhiet-huyet-cua-thanh-nien-xung-phong-58204.html