Giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên có 5 bản, hơn 800 hộ, trên 80% là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Hồng Ngài, đã chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại úy Luyện Sỹ Dũng, Trưởng Công an xã Hồng Ngài, cho biết: Đơn vị đã phân công từng thành viên phụ trách địa bàn các bản, đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy cho thanh thiếu niên là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng của ma túy. Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản tích cực vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Công an xã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổ chức 100% bản ký cam kết về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí vật liệu nổ; đảm bảo ANTT tại khu dân cư. Duy trì, phát huy hiệu quả 51 “Nhóm liên gia tự quản về ANTT”, 5 tổ an ninh nhân dân, 5 tổ Hòa giải; 5 đội dân phòng và 4 đội PCCC cơ sở. Trong năm 2023, Công an xã phát hiện, xử lý kịp thời 7 vụ, 5 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; vận động, thu hồi 2 khẩu súng kíp, súng bắn cồn tự chế; quản lý, giáo dục 1 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 2 người sử dụng trái phép chất ma túy và 1 đối tượng giáo dục tại xã...

Ông Thào A Lệnh, người có uy tín của bản Suối Háo, chia sẻ: Bản có hơn 160 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Cán bộ Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân; cùng với các đoàn thể trong bản tuyên truyền cho nhân dân thực hiện quy ước, hương ước. Bây giờ, bản không còn tình trạng trộm cắp, không có người nghiện như trước đây nữa, nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Ông Lầu A Tủa, Chủ tịch UBND xã Hồng Ngài, chia sẻ: Công an xã đã tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng mô hình “Nhóm liên gia tự quản về ANTT”; nhất là vai trò của người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc giữ gìn ANTT; có ý thức chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ ANTT.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, những ngày tết cổ truyền, Công an xã Hồng Ngài tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi công dân và trách nhiệm tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/giu-cuoc-song-binh-yen-cho-nhan-dan-NQjpfO5IR.html