Giữ bình yên vùng đất có hai di sản thế giới

Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn-2 di sản thế giới và các điểm đến như: Tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng ở TP Tam Kỳ, Cù Lao Chàm... đã thu hút hơn 120 nghìn lượt khách quốc tế và trong nước đến tham quan, du xuân trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Quảng Nam.

Năm 2017 tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017), Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI diễn ra tại thành phố: Hội An, Tam Kỳ và các huyện, thị xã: Duy Xuyên, Điện Bàn, Tây Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My.

Trong khuôn khổ Festival có nhiều sự kiện được tổ chức như: Hội thi hợp xướng quốc tế với sự tham gia của gần 30 đoàn hợp xướng, khoảng 1.500 nghệ sỹ từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ; “Festival Diều quốc tế”, với sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân đến từ 8 quốc gia với khoảng 300 con diều truyền thống và hiện đại... những sự kiện trên diễn ra đòi hỏi nỗ lực cao của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các thành phố, địa phương lân cận trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Phát huy thành tích đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016, trong chương trình công tác năm 2017, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề ra và đang triển khai nhiều kế hoạch để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác cán bộ, xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam phải luôn tận tụy vì dân, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân và trong công việc hàng ngày phải xây dựng hình ảnh người Công an đẹp trong lòng nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác nghiệp vụ cơ bản cũng được chú trọng, lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình, phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và huy động được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Năm 2016, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 644 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,07%.

Theo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, một tiêu chí đặt ra khi tuyển dụng cán bộ chính là nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, bởi Quảng Nam là địa bàn du lịch, những năm qua thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan, du lịch.

Khi có dịp trải nghiệm những nét đẹp văn hóa tại phố cổ Hội An, TP Hội An, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh thân thiện khi đồng chí Trưởng Công an phường Minh An đang nói tiếng Anh với nhóm khách du lịch người nước ngoài để chỉ đường và giải thích những điều khách muốn tìm hiểu kỹ hơn khi đến Hội An.

Tăng cường cán bộ, trang thiết bị đảm bảo công tác, chiến đấu cho cơ sở, nhất là các vùng biên giới, hải đảo cũng là một hướng mới của Công an tỉnh Quảng Nam những năm gần đây. Mới đây, Công an tỉnh đã tăng cường 5 đồng chí Công an chính quy giữ trọng trách Trưởng Công an xã tại địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự.

Từ kết quả ban đầu cho thấy, tình hình an ninh, trật tự đã được giải quyết ngay từ cơ sở có bài bản hơn, trình độ của lực lượng Công an viên cũng được nâng lên. Lực lượng Công an cũng tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng lực lượng dân phố, dân phòng, Công an thôn theo hướng đào tạo năng lực "xử lý tại chỗ". Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đẩy mạnh công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều phải thực hiện "dân vận khéo" trong lĩnh vực công tác của mình, từ đó nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp trên giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, mô hình "2 giữ về an ninh, trật tự" được Bộ Công an đánh giá cao và đang được nhân rộng trên toàn quốc.

Với mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực công tác, Công an tỉnh Quảng Nam đều triển khai kế hoạch phù hợp để làm tốt công tác phòng ngừa, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Cụ thể, tại địa bàn Hội An, Điện Bàn thì chú trọng vào đấu tranh với tội phạm hình sự, triệt xóa các ổ nhóm trộm cắp, cướp giật, móc túi, lừa đảo; đối với các địa bàn như Phước Sơn, Nam Giang thì tập trung vào quản lý rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; với địa bàn khu kinh tế phía Đông, phía Tây thì tham mưu giải quyết tốt việc giải phóng mặt bằng, tránh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp...

Với những bước đi đột phá trong từng lĩnh vực công tác, Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và du khách, giữ bình yên nơi mảnh đất Quảng Nam - hai di sản thế giới.

Anh Hiếu-Hà Ly

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-binh-yen-vung-dat-co-hai-di-san-the-gioi-427790/