Giữ bình yên ở xã Mỏ Vàng

Ngày đêm bám bản, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân là việc làm thường ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, với tinh thần 'Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi'.

Những ngày cuối tháng 10/2023, trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu, chúng tôi có dịp đến với xã vùng cao Mỏ Vàng của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, được nghe, được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Công an xã nơi đây vượt qua những khó khăn, vất vả khi làm nhiệm vụ bám dân, bám bản, mang lại cuộc sống bình yên cho bản, cho làng.

Công an xã Mỏ Vàng thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đón chúng tôi sau cái bắt tay thân tình, Thiếu tá Hoàng Đức Thuận, Trưởng Công an xã tâm sự, Mỏ Vàng là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao và dân tộc Mông; địa hình phức tạp bị chia cắt bởi đồi, núi cao, đường sá đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí của nhân dân còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, trước đây, xã Mỏ Vàng từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp luôn là nỗi bất an đối với quần chúng nhân dân.

Đưa pháp luật đến với người dân

Sau câu chuyện, Thiếu tá Hoàng Đức Thuận dẫn chúng tôi hướng về thôn Khe Lóng 3. Chiếc xe máy của Thiếu tá Thuận ì ạch đưa chúng tôi vượt con đường dốc quanh co, gồ ghề sỏi đá. Vừa điều khiển xe, anh vừa chia sẻ, thôn Khe Lóng 3 là thôn đặc biệt khó khăn của xã Mỏ Vàng, dân cư thưa thớt nằm rải rác bên các sườn đồi; đường sá đi lại còn rất nhiều khó khăn; tình hình ANTT là "cơn đau đầu" của cấp ủy, chính quyền nơi đây trong nhiều năm trước.

Trên đường đi, đồng chí Trưởng Công an xã dẫn chúng tôi ghé thăm gia đình anh Vàng A Lù. Trước đây, anh Lù từng có thời gian dài lầm lỗi, chỉ vì nghe theo lời kẻ xấu nên anh đã bị cuốn vào con đường nghiện ngập, chìm đắm trong làn khói thuốc phiện. Năm 2021, anh được Công an đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái. Sau khi cai thành công, trở về địa phương, anh Lù luôn được các đồng chí Công an xã quan tâm, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cũng như trong lao động sản xuất.

Trong câu chuyện của mình, Thiếu tá Hoàng Đức Thuận luôn thể hiện sự gần gũi, chân tình với nhân dân. Bên cạnh những lời thăm hỏi động viên, anh chủ động lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân. Với anh, gặp bà con dân bản không chỉ để nắm bắt tình hình ANTT mà còn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, từ đó kịp thời giải thích những vướng mắc, nguyện vọng của nhân dân, nói làm sao cho dân hiểu, dân tin và dân làm theo.

Thiếu tá Hoàng Đức Thuận chia sẻ, đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì sự chân thành là điểm mấu chốt của câu chuyện. Phải lấy vấn đề từ thực tế để lồng ghép tuyên truyền pháp luật thì mới hiệu quả. Để người dân tin và chấp hành theo thì cán bộ phải nói và thực hiện một cách rõ ràng, thiết thực và diễn đạt bằng cách đời thường nhất, dễ hiểu nhất.

Chia tay gia đình anh Lù, chúng tôi tiếp tục đi về Nhà văn hóa thôn Khe Lóng 3, nơi đang diễn ra buổi tuyên truyền pháp luật cho bà con trong thôn. Khi chúng tôi đặt chân đến nơi cũng là lúc mặt trời xuống núi, bóng tối nhanh chóng bao trùm không gian núi rừng.

Dưới ánh sáng tù mù của chiếc bóng đèn, Đại úy Lý Tân, cán bộ Công an xã Mỏ Vàng đang miệt mài tuyên truyền cho bà con những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, như: Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống xuất cảnh trái phép; phòng, chống buôn bán người; phòng, chống ma túy; phòng, chống cháy rừng... Xuyên suốt buổi tuyên truyền, ấn tượng nhất với chúng tôi là sự chăm chú lắng nghe của bà con và sự hào hứng, miệt mài, gần gũi của cán bộ Công an.

Đại úy Lý Tân chia sẻ, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Công an xã luôn phải lựa chọn các nội dung mà bà con còn thiếu, sát với đời sống hằng ngày của người dân để tuyên truyền đến bà con. Với phương châm "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin", những bước chân của các anh luôn miệt mài đi khắp các bản làng xa xôi để tuyên truyền, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, từng nhà và từng người dân địa phương; từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật trong quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh và toàn diện hơn.

Kịp thời giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, Công an xã Mỏ Vàng đã chủ động linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, luôn có mặt bất kỳ lúc nào khi các vụ việc xảy ra. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ANTT như: mô hình Tổ nhân dân tự quản về ANTT số 1, Tổ nhân dân tự quản về ANTT số 2 và Tổ phòng, chống trộm cắp quế.

Thông qua các mô hình, Công an xã Mỏ Vàng đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, những thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm đến với người dân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Từ năm 2020 đến nay, Công an xã Mỏ Vàng đã tiếp nhận và xử lý 20 vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp với Công an các đơn vị điều tra, xác minh 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt và xử lý 4 vụ vi phạm về khai thác trái phép lâm sản; xác minh làm rõ 2 vụ hủy hoại tài sản, 2 vụ trộm cắp tài sản.

Điển hình, ngày 5/9, Công an xã Mỏ Vàng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng vận chuyển trái phép lâm sản qua địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn bộ các tuyến đường chạy qua địa bàn. Khi tổ công tác tuần tra trên tuyến đường tỉnh lộ 175 đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn gỗ Pơmu (gồm 111 hộp gỗ xẻ vuông, có tổng khối lượng 2,943m3). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, sau đó chuyển vụ việc lên cơ quan cấp trên xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Văn Thường, trú tại thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng, cho biết, các đồng chí Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý, răn đe các trường hợp vi phạm pháp luật. Trước đây ở các thôn, bản thường xuyên xảy ra tình trạng cờ bạc, trộm cắp vặt, đánh bắt cá trái phép... gây mất ANTT và gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Nhưng từ khi có các đồng chí Công an chính quy về nhận nhiệm vụ thì các loại tội phạm đã từng bước được đẩy lùi, bà con rất phấn khởi và yên tâm lao động sản xuất.

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng khẳng định, Công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa bàn đã tạo ra một luồng gió mới ở cơ sở, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được phát huy mạnh mẽ, góp phần răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Những kết quả trong công tác mà lực lượng Công an xã Mỏ Vàng đạt được trong thời gian qua đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT tại cơ sở, được chính quyền và nhân dân địa phương rất tin tưởng và quý mến. Các anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào nơi đây. Những cán bộ Công an xã Mỏ Vàng đã góp phần giữ cho từng bếp lửa đều đặn bập bùng mỗi tối, giữ cho làn khói vương quanh những nếp nhà đơn sơ bên sườn đồi, giữ gìn sự bình yên cho mỗi bản làng.

Thiên Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-binh-yen-o-xa-mo-vang-i712995/