Giữ bình yên nơi có 'quốc bảo' Sâm Ngọc Linh

Là huyện vùng cao thuộc tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp với tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, Nam Trà My được mệnh danh là 'thủ phủ sâm Ngọc Linh' - được xem là 'Quốc bảo' của Việt Nam. Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Nam Trà My đã có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Thượng tá Mai Xuân Sang, Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, toàn huyện hiện có khoảng 34.000 người, hơn 8.400 hộ dân, trong đó 97% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là người Ca Dong, Xơ Đăng.

Công an huyện Nam Trà My ra quân đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an huyện Nam Trà My đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác an ninh, chủ động nắm tình hình liên quan đến công tác an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh vùng đồng bào DTTS, các lĩnh vực an ninh phi truyền thống,... và những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Qua đó, những vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân và các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên đều được nắm chắc và tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có biện pháp giải quyết kịp thời, đạt được hiệu quả cao, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp đều được giải quyết kịp thời, không để thành điểm nóng về ANTT.

"Những kết quả công tác này thể hiện tinh thần an ninh chủ động của đơn vị. Những nội dung tham mưu của đơn vị đều được Huyện ủy, UBND huyện đánh giá cao và lấy làm nội dung kết luận để lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện; những vấn đề quan trọng đều được Huyện ủy, UBND huyện lấy ý kiến tham gia của cơ quan An ninh trước khi chỉ đạo thực hiện. Điều này thể hiện mức độ tín nhiệm, vai trò của lực lượng Công an huyện trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền, địa phương", Thượng tá Mai Xuân Sang đánh giá.

Cán bộ Công an huyện Nam Trà My theo dõi tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera thông minh.

Bên cạnh tập trung triển khai các mặt công tác về an ninh chủ động, để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Nam Trà My còn đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh địa bàn và tâm lý của nhân dân. Lực lượng Công an thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" gặp gỡ quần chúng nhân dân ở cơ sở để vận động, đặc biệt là 78 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tham gia công tác đảm bảo ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Nam Trà My đó là người dân đã thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Theo Thượng tá Mai Xuân Sang, những năm qua, Công an huyện Nam Trà My đã đẩy mạnh công tác liên kết thực hiện các mô hình bảo đảm ANTT, trong đó có xây dựng, nhân rộng 4 mô hình "Tổ tự quản về ANTT" với 30 thành viên. Đặc biệt, từ năm 2021, Công an huyện Nam Trà My đã tham mưu UBND huyện triển khai mô hình "Camera an ninh" với 18 camera chất lượng cao, được lắp đặt tại các vị trí quan trọng, cửa ngõ ra vào của huyện, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Là địa phương có đông đảo người dân, doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh, một loại cây có giá trị kinh tế cao nên thời gian qua, tình trạng mất trộm sâm Ngọc Linh đã xảy ra tại huyện Nam Trà My. Trước thực tế đó, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện phong trào "2 giữ" (giữ người, giữ tài sản), lực lượng Công an huyện Nam Trà My còn tập trung đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp sâm xảy ra trên địa bàn.

Điển hình, ngày 19/4/2024, Lê Khắc Bình (SN 1983, trú xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) lén lút đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Nam của ông Đỗ Văn Ph (trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) trộm cắp tổng cộng 49 cây sâm Ngọc Linh có củ, thân, lá còn tươi, có độ tuổi từ 1,5 năm đến 3,5 năm, tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng. Sau đó, Bình mang số sâm trộm được cất giấu tại một hố nhỏ nằm dưới một gốc cây rừng, cách vườn trồng sâm của ông Đỗ Văn Ph 100m. Từ công tác quản lý địa bàn, đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, làm việc với Bình và đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc, ghi nhận hiện trạng, vị trí, số lượng sâm Ngọc Linh bị mất trộm. Tiến hành kiểm tra nơi Bình cất giấu sâm Ngọc Linh đã trộm cắp phát hiện, thu giữ 49 cây sâm Ngọc Linh. Sau khi có kết luận định giá tài sản và hoàn tất các thủ tục, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Khắc Bình. Được biết, Bình là đối tượng chấp hành xong án phạt tù 18 tháng về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh vào năm 2019.

Thượng tá Mai Xuân Sang chia sẻ thêm, với đặc thù là huyện miền núi cao, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đời sống và nhận thức của người dân còn thấp; nhiều chỉ tiêu công tác thực hiện vô cùng khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, đổi mới biện pháp thực hiện nên Công an huyện Nam Trà My đã chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao, nhất là các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 (cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nhập dữ liệu các hội, đoàn thể đạt hơn 100%, triển khai các dịch vụ cải cách hành chính,...), các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an huyện Nam Trà My thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm, trong đó có những trường hợp là cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo nên đã tạo được thói quen đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho người dân và cán bộ trên địa bàn, dần hình thành văn hóa giao thông mới theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/giu-binh-yen-noi-co-quoc-bao-sam-ngoc-linh-i730645/