Giroud nghỉ hết năm, Arsenal lo sốt vó khi tái đấu Besiktas

(NLĐO) – Chấn thương nặng hơn dự báo của Olivier Giroud khiến Arsenal phải chuẩn bị phá két để mua thêm tiền đạo trong khi không có nổi một trung phong đúng nghĩa khi tiếp đón Besiktas ở lượt về vòng play-off Champions League vào 1 giờ 45 ngày 28-8 VTV3, K+1).

Là tác giả bàn gỡ 2-2 cuối trận đấu với Everton ở lượt thứ nhì Premier League cuối tuần qua, chân sút người Pháp Olivier Giroud sau đó được chẩn đoán tổn thương nặng ở mắt cá chân, cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Nỗi lo chồng nỗi lo khi kết quả khám nghiệm mới nhất cho thấy Giroud phải chữa trị trong khoảng 4 tháng, tức đến hết năm 2014, mới có thể hy vọng ra sân trở lại. Arsenal đang tính đến phương án nhờ một chuyên gia hàng đầu khám lại cho Giroud để từ đó có cách chạy chữa phù hợp.

Giroud không thể ra sân gặp Besiktas và phải nghỉ đấu hết năm

Từng phải đối mặt với vấn nạn chấn thương cầu thủ, nguyên nhân chính dẫn đến cơn khô hạn thành tích trong gần một thập niên qua, HLV Wenger không quá sốc với “sự cố” của Giroud nhưng ông cho biết quá buồn phiền khi tình trạng này tái diễn khi mùa giải chỉ mới khởi tranh. Đừng quên đây được xác định là mùa giải bản lề để Arsenal hướng tới những thành công mới trong tương lai sau khi đoạt FA Cup và Community Shield (siêu cúp) trong vòng vài tháng qua.

Mất Giroud, Arsenal chạy đôn đáo kiếm tiền đạo thay thế

Những ngày qua, rộ lên thông tin Arsenal liên hệ với QPR về tiền đạo Loic Remy và với Torino để đề nghị chuyển nhượng chân sút trẻ Alessio Cerci. Trước mắt, ở cuộc tiếp đón Besiktas rạng sáng 28-8 trên sân Emirates, HLV Wenger có thể sẽ yêu cầu Yaya Sanogo và Alexis Sanchez chơi cao nhất trên hàng công.

Alessio Cerci được Arsenal quan tâm

Mặt khác, ông Wenger cũng đặt niềm tin vào tinh thần chiến đấu ngoan cường của các học trò như đã thể hiện cuối tuần qua. Họ bị dẫn trước 2 bàn cho đến tận phút 83 tại sân Goodison Park của Everton nhưng vẫn giành được kết quả 2-2 nhờ nỗ lực của toàn đội cũng như cố gắng tuyệt vời của Aaron Ramsey và Olivier Giroud. Cũng với tinh thần này mà Arsenal đã có chiến thắng mở màn trước Crystal Palace ở vòng đấu mở màn một tuần trước đó.

Sanchez gánh trọng trách trên hàng công Arsenal

Besiktas, dù vậy, lại thuộc về một đẳng cấp khác, khát vọng và quyết tâm của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ rất đáng e ngại sau khi họ cầm hòa 0-0 với Arsenal ở trận lượt đi cách đây ít ngày. Chỉ cần đội khách ghi được bàn tại London, hoặc giành được kết quả hòa có bàn thắng, chính họ chứ không phải Arsenal giành vé đi tiếp vào vòng bảng Champions League, điều mà thầy trò ông Wenger tự hào suốt 17 mùa giải qua.

Lukas Podolski (thứ 3 từ phải sang) không có nhiều cơ hội ra sân

Arsenal trận này mất cả Ramsey (thẻ phạt) lẫn Giroud (chấn thương). Vì thế, ngoài bộ đôi Sanogo – Sanchez, ông Wenger phải trông chờ nhiều vào hàng tiền vệ khá năng động với Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere và nhất là Mesut Ozil. Trong những buổi tập vừa qua, chân sút Lukas Podolski tập luyện rất tích cực nhưng xem ra anh khó được trọng dụng khi có tin anh liên hệ với Juventus để ra đi ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Cùng giờ, kênh K+PM trực tiếp trận Bilbao - Napoli.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giroud-nghi-het-nam-arsenal-lo-sot-vo-khi-tai-dau-besiktas-20140827103920819.htm