Giovanni Simeone: 'Giant-killer' bị săn đuổi

Giovanni Simeone đang đốt nóng sàn chuyển nhượng mùa đông. Nhưng lần này người ta không còn nhắc đến người bố danh tiếng của anh, hay danh xưng tiền đạo chuyên phá lưới các đội bóng lớn (giant-killer).

Giovanni Simeone (bên phải) ăn mừng trong trận Hellas Verona 2-1 Juventus.

Danh xưng… không mong muốn

Giovanni Simeone là nhân vật chính trong cú sốc tại vòng 11 Serie A khi lập cú đúp giúp đội bóng hạng trung Hellas Verona đánh bại đối thủ rất mạnh là Juventus 2-1 trên sân nhà.

2 bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1995 diễn ra trong 3 phút, 11 - 14, đến từ pha dứt điểm cận thành vào lưới trống và cú đá cực đẹp từ ngoài vùng cấm, đủ khiến cho thủ môn của Juventus bay người hết cỡ nhưng không thể cản được trái bóng găm thẳng vào lưới.

Tiền đạo người Argentina đang có phong độ cao và hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong thời gian gần đây khi ở vòng 9, Giovanni Simeone ghi 4 bàn giúp Verona đánh bại Lazio với tỷ số 4-1.

Sau vòng 11 Serie A, anh đã nâng số bàn thắng mùa này lên con số 8, trong khi cả mùa giải 2020 - 2021, tiền đạo này chỉ ghi được 6 bàn cho Cagliari. Giovanni Simeone chỉ kém 1 bàn so với người dẫn đầu Ciro Immobile của Lazio trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” Serie A.

Như vậy, từ khi đến Italia thi đấu vào năm 2016 tới nay, Giovanni Simeone đã ghi 62 bàn thắng ở Serie A và Coppa Italia. Trong số này có tới 23 pha lập công, tức hơn 1/3 được ghi vào lưới 6 câu lạc bộ mạnh nhất Serie A (Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio và Napoli).

Lazio chính là “nạn nhân” đau khổ nhất với 7 bàn thua, Juventus đứng thứ 2 với 6 bàn thua… Những con số thống kê đã mang đến cho tiền đạo người Argentina danh xưng “giant-killer”.

Tuy nhiên, trong hơn 5 năm thi đấu ở Serie A, Giovanni Simeone chỉ khoác áo những đội bóng hạng trung bình yếu như Genoa, Fiorentina, Cagliari và nay Hellas Verona.

Trước mùa giải 2021 - 2022, ngoài những lần tỏa sáng trước các đối thủ lớn, thành tích của Giovanni Simeone không quá ấn tượng. Thậm chí, hồi còn khoác áo Fiorentina, tiền đạo từng được coi là thần đồng của bóng đá Argentina đã bị La Viola coi như cục nợ, và tìm mọi cách “tống khứ” càng nhanh càng tốt.

Mỗi khi cần nhắc đến Giovanni Simeone, truyền thông châu Âu, kể cả báo giới Việt Nam luôn dùng “giant-killer”, hay con trai của Diego Simeone, hoặc Simeone “con” thay thế. Điều đó cho thấy, cái tên Giovanni Simeone chưa đủ sức mạnh, độ hấp dẫn lôi kéo người đọc.

Bản thân tiền đạo sinh năm 1995 cũng không có được cảm giác thoải mái và được tôn trọng khi người ta luôn tránh gọi tên mình.

Tiền đạo sinh năm 1995 khao khát được trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Gió đã đổi chiều

Được đào tạo bài bản từ nhỏ và khả năng “trời cho” của một tiền đạo, Giovanni Simeone sớm khẳng định được tài năng. Trong 2 năm khoác áo River Plate (2013 - 2015), Giovanni Simeone giành 2 chức vô địch Argentina, 1 siêu cúp Quốc gia, 2 chức vô địch Coppa Sudamericana. Màn trình diễn ấn tượng ấy đã đưa tiền đạo đầy tiềm năng xứ Tango đến Italia, khoác áo Genoa.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Giovanni Simeone để lại ấn tượng rất tốt với 12 bàn sau 35 trận, trong đó có những lần lập công giúp Genoa có được chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như Torino, Crotone, Bologna, Pescara,… Fiorentina đã bỏ ra 17 triệu euro để có chữ ký của Giovanni Simeone. Nhưng trong một đội bóng có tính cạnh tranh cao hơn, tiền đạo sinh năm 1995 không đáp ứng được sự kỳ vọng để rồi phiêu bạt đến Cagliari và nay Hellas Verona, theo hợp đồng cho mượn.

Giovanni Simeone sở hữu tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái, có lẽ được “giáo dục” và thừa hưởng từ ông bố cá tính Diego Simeone. Tuy chưa phải là tên tuổi lớn, song tiền đạo này đã đứng vững, phần nào khẳng định phẩm chất ở một giải đấu khắc nghiệt, nặng về chiến thuật như Serie A.

Giovanni Simeone biết cách vượt qua các trung vệ cao to, nhiều tiểu xảo của các đội bóng lớn như Milan, Juventus… để ghi bàn, tạo dựng được phẩm chất riêng như danh xưng “giant-killer”.

Giovanni Simeone đã bước sang tuổi 26, độ tuổi được coi là đẹp và chín nhất của sự nghiệp cầu thủ. Vậy nên, đã đến lúc tiền đạo người Argentina cần đến một đội bóng lớn hơn, giàu tham vọng hơn.

Không ít lần truyền thông châu Âu đặt vấn đề với Diego Simeone trong vai trò huấn luyện trưởng Atletico Madrid, bao giờ sẽ chiêu mộ con trai mình? Hoặc với Giovanni Simeone, anh có mong muốn thi đấu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông bố danh tiếng?

Nhưng cách đặt vấn đề đó vào thời điểm, Giovanni Simeone đang đứng bên cái bóng quá lớn của ông bố Diego Simeone. Giờ đây, tiền đạo 26 tuổi đang trở thành mục tiêu săn đuổi của các đội bóng lớn như AC Milan, Inter Milan, hay cả Juventus, hoặc các đội bóng từ Ngoại hạng Anh vốn rất chịu chi.

Ngay cả Atletico Madrid muốn có Giovanni Simeone cũng phải chi khoản tiền rất lớn. Mức giá chuyển nhượng tiền đạo khoác áo Hellas Verona đang tăng rất nhanh.

Bên cạnh đó, những bàn thắng đẳng cấp, mang tính liên tục của Giovanni Simeone cho Hellas Verona đủ sức nặng giúp anh được gọi đúng, đủ tên của chính mình. Rõ ràng, “Giovanni Simeone nhấn chìm Juventus” vẫn ý nghĩa, có tính thương mại hơn so với “Simeone “con” nhấn chìm Juventus”, hoặc “Con trai Simeone nhấn chìm Juventus”… Đồng thời, Giovanni Simeone khao khát được trở lại khoác áo đội tuyển Argentina khi VCK World Cup 2022 đang đến gần.

Huấn luyện viên Diego Simeone có 3 cậu con trai với vợ cũ Carolina Baldini. Giovanni Simeone là con cả, đang khoác áo Hellas Verona. Gianluca Simeone 22 tuổi là tiền đạo của CD Ibiza, đội bóng đang đá ở hạng 2 Tây Ban Nha.

Cậu út Giuliano 19 tuổi tập luyện trong đội trẻ Atletico Madrid. Tháng 5/2021, Giovanni Simeone lập gia đình với người đẹp Elisabetta Galimi hơn anh 9 tuổi. Elisabetta Galimi là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Italia. Cô đồng thời kiêm nghề người mẫu và diễn viên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/giovanni-simeone-giant-killer-bi-san-duoi-txFDNMcnR.html