Giông lốc tại Hậu Giang làm sập và tốc mái nhiều nhà dân

Khoảng 18h tối qua (2/11), tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập và tốc mái nhiều nhà dân. Ngay khi nhận được thông tin, huyện Phụng Hiệp đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân bị thiên tai khắc phục hậu quả.

Ngồi bên căn nhà sập hoàn toàn, anh Nguyễn Văn Tý ở ấp 3 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bàng hoàng kể, những ngày qua, thấy mưa liên tục xuất hiện, anh đã chủ động mua dây kẽm để chằng néo lại căn nhà kê, cột cây, mái lá. Tuy nhiên, do cơn lốc tối qua quá mạnh, căn nhà bị xô nghiêng ngã, sau đó sập hoàn toàn. Thời điểm căn nhà bị sập, 3 thành viên trong gia đình anh vẫn còn bị kẹt bên trong, nhưng rất may không có ai bị thương.

“Khoảng hơn 6h, em đang nằm võng thấy mưa to gió lớn, thấy nhà sau bị sập em kêu vợ chạy vào bế con, chưa kịp chạy ra ngoài thì gió mạnh làm căn nhà sập luôn. Em chỉ kịp bế con ngồi xuống, đang tìm cách chui ra ngoài thì nó sập thêm cái nữa”, anh Tý kể.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Theo thống kê của UBND xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trận mưa kèm giông lốc đêm qua đã làm sập và tốc mái 10 căn nhà của người dân. Bên cạnh đó, còn làm tốc mái tol 1 trường học, 1 trạm y tế không còn sử dụng, đổ ngã một cây cột điện và nhiều cây xanh, cây ăn trái của người dân. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp đã thành lập đoàn cùng với địa phương khẩn trương đến nơi xảy ra thiên tai, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp Lê Như Lê (thứ 2 từ bên phải qua) hỗ trợ 20 triệu đồng cho trường hợp nhà bị sập hoàn toàn

Ông Lê Như Lê- Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết: “Hiện nay, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện xuống để hỗ trợ cùng với bà con tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Trong mức hỗ trợ, đối với những hộ nghèo, khó khăn về chỗ ở, chúng tôi hỗ trợ cao hơn một chút. Đối với những hộ khá hơn, chúng tôi xem xét tính chất, mức độ của từng trường hợp để có mức hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống”.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phụng Hiệp, trong 3 năm trở lại đây, các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên xảy ra giông, lốc, gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 23 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Huyện đã trích nguồn ngân sách gần 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giong-loc-tai-hau-giang-lam-sap-va-toc-mai-nhieu-nha-dan-post1056952.vov