Giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công tác hội

Tôi gặp Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh, nhân viên dược, Ban Kế hoạch tổng hợp, Viện Y học Phòng không-Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ khi chị vừa giành giải Nhất tại Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi năm 2023 do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Phương Thanh chia sẻ: 'Đoạt giải Nhất chưa phải là tất cả, điều quan trọng là phải vận dụng hiệu quả những kiến thức đó vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc...'.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Cao đẳng Dược Trung ương, Phương Thanh tình nguyện nhập ngũ công tác tại Viện Y học PK-KQ. Năm 2016, chị được chuyển QNCN và trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ. Trong quá trình công tác, chị luôn xác định hướng phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và đạt được thành tích cao.

Hai năm liền (2018-2019), chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2018, chị đoạt giải Ba-Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi do Quân chủng PK-KQ tổ chức; năm 2021, chị đoạt giải Ba tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi do Quân chủng PK-KQ tổ chức...

Năm 2023, sau khi được chọn tham gia Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp Quân chủng, chị tận dụng mọi thời gian để ôn luyện lý thuyết và học bổ sung kỹ năng thực hành. Khi đã nắm chắc kiến thức, chị tiếp tục ôn phương pháp trình bày và rèn luyện tâm lý thi. Tại hội thi, chị đã chứng tỏ khả năng vượt trội, xuất sắc giành giải Nhất và được lựa chọn tham gia Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi năm 2023 cấp toàn quân, khu vực phía Nam. Tại hội thi này, chị cũng đã hoàn thành xuất sắc các phần thi và giành giải Khuyến khích, giúp cho đội thi Quân chủng PK-KQ đạt Cờ xuất sắc...

Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh tại Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi Quân chủng Phòng không-Không quân năm 2023.

Trong quá trình công tác, chị Thanh cùng Ban Chấp hành Hội đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Viện nhiều sáng kiến mới, cách làm hay. Nổi bật là Mô hình “Chăm sóc người bệnh theo nhóm” tại 6 khoa lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, mang lại sự tiện ích và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Các nhóm điều dưỡng có nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc người bệnh bảo đảm liên tục, an toàn từ khi vào viện đến khi ra viện theo đúng quy trình.

Thông qua mô hình, các thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được tinh thần làm việc tập thể, hạn chế các sai sót, nhầm lẫn, không để xảy ra mất an toàn và tai biến trong chăm sóc. Ngoài ra còn các mô hình: “Vườn rau phụ nữ” thu hoạch 150kg/tháng; “Nuôi lợn đất” để tạo nguồn vốn giúp chị em hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế...

Đại tá Vũ Huy, Chính ủy Viện Y học PK-KQ nhận xét: "Đồng chí Vũ Thị Phương Thanh có trình độ chuyên môn giỏi, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều đóng góp đối với công tác Hội Phụ nữ; xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Viện Y học PK-KQ".

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gioi-ve-chuyen-mon-nhiet-tinh-trong-cong-tac-hoi-753114