Giới trẻ 'rủ nhau' tìm việc làm thêm cuối năm

Dịp cuối năm là cơ hội để nhiều bạn trẻ tìm kiếm việc làm thêm, đặc biệt là những công việc thời vụ, khi nhà tuyển dụng không đòi hỏi bằng cấp, chuyên môn.

Gần 23h30, Thu Thủy (21 tuổi, Hà Nội) mới trở về nhà trọ sau ca làm thêm buổi tối. Dù công việc khiến Thủy mệt mỏi nhưng bản thân vẫn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, vì đang là thời điểm cuối năm nên cần tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết.

Áp lực học hành, thi cử cộng với áp lực công việc cơ thể Thủy khá mệt mỏi, bức bối vì thiếu ngủ và ăn uống thất thường. Nhưng đã là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Thủy cho rằng, ngoài kiếm tiền thì đi làm thêm cũng sẽ giúp bản thân có thêm được kinh nghiệm và kỹ năng sống.

"Em làm nhân viên phục vụ cho một quán đồ ăn nhanh đã được khoảng 2 năm, lương 25 nghìn đồng/giờ. Tuy công việc vất vả nhưng vì là thời gian cuối năm nên em cũng muốn tranh thủ tăng ca làm để kiếm thêm thu nhập, vừa có tiền tiêu Tết lại có thêm tiền trang trải học phí sau Tết. Em vẫn muốn được tăng ca nhiều hơn, dù mệt nhưng khi lấy lương thì sẽ quên hết mệt mỏi", Thủy chia sẻ.

Dù bận rộn với việc học hành, thi cử nhưng Thu Thủy vẫn muốn được tăng ca dịp cuối năm. Ảnh: NVCC

Là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cũng giống Thủy, Ngọc Huy (23 tuổi) đang khá bận rộn với việc học hành. Dù đang phải làm đồ án để chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhưng Huy vẫn tranh thủ tìm việc làm thêm dịp cuối năm.

Huy cho biết, hiện tại mới xin đi làm thêm tại một quán cà phê, công việc là phục vụ và pha chế. Lương tuy không cao, chỉ 25 nghìn đồng/giờ, nhưng khi quán vắng khách Huy vẫn có thể tranh thủ học bài.

"Ngoài làm ở quán cà phê, mình còn tranh thủ làm thêm cả tài xế công nghệ. Công việc này khá tiện, vì mình có thể tự chủ động thời gian, như chỉ làm vào sáng sớm, giờ trưa hay buổi tối tranh thủ trên đường đi làm về…. Nếu trừ chi phí và tiền xăng thì trung bình cũng sẽ kiếm thêm được 100 – 200 nghìn đồng/ ngày. Từ giờ đến Tết mình sẽ tăng thời gian làm tài xế, phải tranh thủ kiếm chút tiền về tiêu Tết, chứ tuổi này rồi cái gì cũng xin tiền mẹ thì cũng ngại lắm", Huy vui vẻ nói.

Còn Huyền Trang (27 tuổi, Hà Nội) dù mới sinh con chưa đầy 6 tháng, vẫn đang trong chế độ nghỉ thai sản, nhưng từ 1 tháng trước Huyền Trang đã bắt đầu quay trở lại với công việc bằng cách xin làm thêm ở một công ty khác.

Trang cho biết, công việc của Trang chủ yếu là đọc bản tin nên có thể làm thêm được ở nhà. Tranh thủ thời gian khi con ngủ hoặc nhờ bà ngoại bế một lúc là Trang đã có thể hoàn thành được phần việc của mình.

"Khi mọi người gửi đoạn text (chữ), mình sẽ vào phòng, đóng cửa lại để thu âm. Đồ nghề chỉ cần tai nghe và chiếc điện thoại có chế độ ghi âm tốt, còn lại là khả năng đọc của bản thân. Vì công việc chính của mình là biên tập viên nên việc thu âm đã rất quen thuộc. Nếu chăm chỉ đọc, mỗi tháng cũng có thể kiếm thêm được 5-6 triệu đồng. Đang là thời điểm cuối năm, tranh thủ khi chưa phải đi làm mình đang tính nhận đọc thêm cho một công ty nữa để kiếm thêm thu nhập", Huyền Trang chia sẻ.

Công việc thu âm đã rất quen thuộc với Huyền Trang. Ảnh: NVCC

Nhiều công việc làm thêm hấp dẫn

Theo khảo sát của PV, nhiều nơi tại Hà Nội đã bắt đầu tuyển nhân viên làm thêm cho mùa Tết. Các công việc như làm nhân viên tiếp thị, nhân viên cho cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bảo vệ, giữ xe… Hay như giúp việc nhà theo giờ, gói giỏ quà, dán tem cho sản phẩm… đều khá hấp dẫn, đặc biệt với các bạn sinh viên.

Tùy theo tính chất của công việc, thù lao dịp cuối năm và trong những ngày Tết có thể gấp hai, thậm chí 3-4 lần ngày thường. Bên cạnh đó, nhiều công việc thời vụ dịp Tết thường không đòi hỏi về chuyên môn, giúp nhiều sinh viên dễ dàng tìm được việc.

Theo tìm hiểu, hiện tại hệ thống AEON Việt Nam cần tới 1.600 nhân viên thời vụ Tết với lương, thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian trước và trong Tết. Tương tự, kỳ vọng vào sức mua của người dân vào thời điểm trước Tết, Saigon Co.op mới đây cũng thông báo tuyển dụng hơn 1.000 lao động tại những vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, marketing, giao hàng tận nhà…

Công ty Vissan cũng rao tuyển 100 lao động sản xuất, tuổi từ 25 trở lên, thu nhập từ 225.000 -285.000 đồng/đêm; chưa kể thêm phụ cấp chuyên cần, bữa ăn giữa ca. Ứng viên chỉ cần đủ sức khỏe là được nhận việc.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao vào dịp cuối năm, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, người lao động, đặc biệt là sinh viên cần cẩn trọng khi đi ứng tuyển việc làm thêm. Phải tìm hiểu kỹ để tránh rơi vào "bẫy" tuyển dụng bởi các đơn vị, cá nhân làm ăn bất chính lợi dụng nhu cầu việc làm giai đoạn cuối năm để lừa đảo bằng nhiều cách như đi làm nhưng chậm hoặc không chịu trả lương, mất phí tuyển dụng nhưng lại không có việc làm…

Phẫn nộ con trai sinh năm 2008 sát hại cha ruột rồi đốt phi tang ở Lâm Đồng.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gioi-tre-ru-nhau-tim-viec-lam-them-cuoi-nam-16923122716080296.htm