Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cho giáo viên THPT

Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam được tổ chức lần thứ 20.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Từ ngày 19 đến 21/7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Viện nghiên cứu Đông Á - Thái Bình Dương đã tổ chức Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên THPT năm 2023.

Chương trình do Quỹ Giao lưu văn hóa Hàn Quốc (Korea Foundation) tài trợ nhằm cung cấp cho giáo viên các trường THPT những kiến thức cơ bản về nền văn hóa, đất nước và con người Hàn Quốc. Từ đó các thầy, cô giáo truyền đạt cho các em học sinh nhằm nâng cao nhận thức về Hàn Quốc.

Đây là lần thứ 20 chương trình được tổ chức tại Việt Nam dưới sự tài trợ của Korea Foundation.

Tham dự chương trình có 80 thầy giáo, cô giáo từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong ba ngày làm việc, các giáo viên đã được nghe 6 chuyên đề gồm: Lịch sử, văn hóa, hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình do các Giáo sư, Tiến sĩ, những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy lâu năm về Hàn Quốc của Viện nghiên cứu Đông Á - Thái Bình Dương, Khoa Đông phương học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trình bày.

Các đại biểu trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc (Hanbok).

Tại chương trình, các đại biểu được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 3 đại biểu đã từng được Korea Foundation mời sang thăm Hàn Quốc, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc như mặc Hanbok, chơi các trò chơi dân gian của Hàn Quốc (ném tên, đá cầu, con quay), thưởng thức âm nhạc cũng như một số món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á – Thái Bình Dương, phát biểu tổng kết.

Phát biểu tổng kết, TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á – Thái Bình Dương, cảm ơn sự tài trợ của Korea Foundation và sự hợp tác của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành có đại biểu tham dự.

Ông Minh cũng đánh giá cao sự nhiệt tình tham gia của các nhà giáo và đề nghị trên cơ sở những kiến thức đã thu hoạch được tại hội nghị sẽ truyền thụ lại cho các lớp học sinh của mình bằng những cách thức khác nhau, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân Việt Nam về Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Các đại biểu nhận chứng chỉ tham gia chương trình.

Kết thúc chương trình, đại diện lãnh đạo Viện nghiên cứu Đông Á – Thái Bình Dương, Khoa Đông phương học, Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, và Khoa Hàn Quốc học, Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã trao chứng chỉ tham dự khóa học cho toàn thể học viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Minh Cương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gioi-thieu-van-hoa-han-quoc-cho-giao-vien-thpt-post648084.html