Giới thiệu, quảng bá thành tựu 65 năm qua

KTĐT - Trong không khí tưng bừng của ngày đầu diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tối 1/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội 2010 với chủ đề "Mừng đất nước đổi mới, mừng nghìn năm văn hiến". Diễn ra từ 1-6/10, Triển lãm là một trong những hoạt động chính mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước. Với quy mô trưng bày 12.000m2, chủ đề xuyên suốt của Triển lãm là "Mừng đất nước đổi mới, mừng Hà Nội ngàn năm văn hiến".

Với quy mô trưng bày 12.000m2, Triển lãm giới thiệu, quảng bá những thành tựu nổi bật của đất nước trong 65 năm xây dựng và phát triển, chủ yếu là thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao và hợp tác quốc tế, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, thông tin - truyền thông, tài chính - tiền tệ… của 43 bộ, ngành, tỉnh, thành. Đặc biệt, Triển lãm tập trung giới thiệu về thủ đô Hà Nội 1000 năm văn hiến thông qua các hình ảnh Thủ đô xưa và nay với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu; những hình ảnh Hà Nội đang trong quá trình phát triển, mở rộng thành đô thị văn minh hiện đại tương xứng là Trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và hội nhập của cả nước. Tại triển lãm còn có khu trưng bày khái quát với chủ đề "Việt Nam - vị thế mới, tầm cao mới". Triển lãm cũng dành một khu vực giới thiệu hàng Việt Nam nhằm tôn vinh thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm của khách đến thăm quan. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ-Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Triển lãm là dịp để đồng bào cả nước và khách quốc tế cảm nhận đầy đủ hơn về thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình với những giá trị lịch sử,văn hóa truyền thống lâu đời đang trên đường mở rộng, phát triển hiện đại, mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi với những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời, là một trong những địa danh du lịch hấp dẫn của Việt Nam.Phó Thủ tướng tin tưởng,Triển lãm sẽ khích lệ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khẳng định thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới phát triển đất nước đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lê Nam

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=246912