Giỏi phát triển kinh tế, khéo vun vén gia đình

Trong những năm qua, phong trào 'Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc' đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Là lao động thuần nông nhưng các chị đã mạnh dạn suy nghĩ, trăn trở làm ăn để tăng thu nhập chính đáng cho gia đình.

Vươn lên làm chủ

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc (sinh năm 1988) ở thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, được biết đến là hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi. Sau nhiều năm làm bếp cho một số nhà hàng và khu du lịch nhưng thu nhập không ổn định, chị Ngọc nhận thấy cần vươn lên làm chủ mới phát triển được kinh tế gia đình. Trăn trở, tìm tòi, cách đây 5 năm, chị cùng chồng mạnh dạn thuê đất ở khu vực Bồ Bản, xã Triệu Trạch, mở quán bán cơm và nước giải khát.

Chị Ngọc tự tay chuẩn bị món ăn cho khách hàng -Ảnh: TL

Một thời gian, khi quán ngày càng đông khách, chị Ngọc quyết định mở rộng diện tích quán, nâng cấp thành nhà hàng Ngọc Nguyên.

Là bà chủ nhưng hằng ngày chị Ngọc luôn dậy sớm đi chợ lựa chọn thực phẩm tươi tốt, tự tay chế biến phục vụ nên nhà hàng của chị luôn đông khách từ trưa đến tối. Ở nông thôn nhưng nhà hàng của chị có công suất phục vụ khoảng 200 khách, với doanh thu trung bình 20 triệu đồng/ngày; thường xuyên giải quyết việc làm cho 10 hội viên phụ nữ trong xã với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người.

Tiếng lành đồn xa, nhà hàng của chị không chỉ phục vụ các tiệc liên hoan, cưới hỏi, giỗ, chạp... trên địa bàn xã Triệu Trạch mà người dân các xã lân cận cũng tìm đến.

“Bí quyết thành công của việc kinh doanh là bên cạnh việc coi trọng phục vụ các món ăn tươi ngon cho thực khách chúng tôi còn quan tâm, động viên người lao động để họ yên tâm phục vụ cho nhà hàng. Bận rộn đến nỗi nhiều lúc tôi và nhân viên không kịp ăn cơm đúng bữa, cứ luôn tay cả ngày nhưng chúng luôn cố gắng chỉn chu trong từng khâu để phục vụ khách hàng thật chu đáo”, chị Ngọc chia sẻ.

Bằng sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm, cộng thêm uy tín trong phục vụ và tôn trọng khách hàng nên công việc kinh doanh của chị Ngọc khá thuận lợi, từ đó chị có điều kiện nâng cao đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, nhiệt tình đồng hành với các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Triệu Trạch và công tác thiện nguyện.

Khởi nghiệp với... áo mưa

5 năm trước, chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1989) ở thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, cùng chồng thành lập cơ sở sản xuất áo mưa mang tên Thống Thanh. Công việc kinh doanh của chị may mắn diễn ra suôn sẻ, được nhiều người ủng hộ vì sản phẩm áo mưa chị sản xuất bền, đẹp. Đến năm 2021, được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Giang cho vay 90 triệu đồng, cùng với tiền vốn của gia đình dành dụm được, chị đã phát triển cơ sở sản xuất áo mưa thành Công ty TNHH Thống Thanh.

Chị Trần Thị Thanh hướng dẫn thợ may áo mưa mẫu mới -Ảnh: TÚ LINH

Trải lòng về việc nâng cấp cơ sở sản xuất áo mưa nhỏ thành công ty, chị Thanh chia sẻ, nhận thấy nhu cầu người sử dụng mặt hàng này lớn nhưng trên địa bàn chưa có một dự án hay xưởng sản xuất nào liên quan đến áo mưa.

Vì thế, chị mạnh dạn bắt tay thực hiện ý tưởng mở rộng sản xuất, kinh doanh áo mưa, trước hết là để cải thiện, nâng cao thu nhập cho gia đình, sau là tạo việc làm cho người lao động địa phương. Khi đơn hàng ngày càng tăng lên, chị nhập thêm máy móc hiện đại để sản xuất.

Nguyên liệu vải may và dán được nhập từ các công ty sản xuất hàng vải nhựa uy tín trên cả nước. Sau khi hoàn thành sản phẩm, vải vụn được bán trở lại cho các công ty để tiếp tục gia công nên không thải vải nhựa ra môi trường.

Tiếp theo, chị thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm rộng rãi ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi khi thấy khách hàng sử dụng áo mưa do cơ sở của mình làm ra, chị cảm thấy tự hào và lấy đó làm động lực để nhắc nhở bản thân nỗ lực hơn nữa trong công việc.

Đến nay, sản phẩm áo mưa Thống Thanh được phân phối tại 63 tỉnh, thành với kiểu dáng phong phú, chất lượng và giá cả phải chăng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Mỗi năm, trừ mọi chi phí, công ty của chị Thanh thu lãi hơn 350 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương, trong đó có nhiều phụ nữ. Hằng năm, chị Thanh hỗ trợ, giúp đỡ không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với số tiền hàng chục triệu đồng.

Người phụ nữ “nhiều giỏi”

Chị Hoàng Thị Cầm (sinh năm 1973) ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, luôn được người dân địa phương ngưỡng mộ vì sự đảm đang, tháo vát, làm chủ kinh tế gia đình.

Chị Hoàng Thị Cầm chăm sóc trẻ tại nhóm trẻ tư thục -Ảnh: TÚ LINH

Chị Cầm cho biết, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị luôn tìm cách phát triển kinh tế để thay đổi cuộc sống.

Trong quá trình phát triển kinh tế, chị gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm... nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, chị luôn phấn đấu vượt qua. Vợ chồng chị xoay xở làm rất nhiều việc khác nhau, ngoài chăn nuôi 4 con bò và heo, gà, chị còn làm thêm 2 sào rau liệt, 3 sào lúa và 3,5 ha cao su.

Hằng ngày, tranh thủ thời gian sáng sớm, chị đi chợ cung cấp thực phẩm cho 1 trường học bán trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, chị Cầm còn thu xếp thời gian tham gia các lớp học để được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm phục vụ sức khỏe và tư vấn cho khách hàng. Hiện chị có cửa hàng kinh doanh thực phẩm chăm sóc sức khỏe tại chợ Gio An. Có được kiến thức về dinh dưỡng, chị làm cô nuôi cho nhóm trẻ tư thục khoảng 10 cháu do mình tổ chức. Nhờ siêng năng, chăm chỉ làm ăn, thu nhập của gia đình chị đạt khoảng từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Chị Cầm chia sẻ: “Trong gia đình, vai trò người phụ nữ rất quan trọng. Tôi may mắn trong các công việc đều được chồng con ủng hộ nên có thêm điều kiện để hoàn thành chức trách người phụ nữ đảm đang, tháo vát của gia đình, xã hội. Bận rộn với công việc của gia đình nhưng tôi vẫn dành thời gian, nhiệt tình tham gia ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn nhiều năm trước đây”.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và vun vén hạnh phúc gia đình, những người phụ nữ nói trên xứng đáng để nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo. Các chị đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn chịu thương, chịu khó, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/gioi-phat-trien-kinh-te-kheo-vun-ven-gia-dinh/180742.htm