Giới phân tích thêm lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Nhật Bản

Chỉ số Nikkei 225 sẽ giao dịch ở mức 40.750 điểm vào cuối năm, theo ước tính trung bình của 16 nhà phân tích được thăm dò, tăng so với mức đóng cửa của phiên giao dịch ngày 21/5 là 38.946,93 điểm.

Ảnh tư liệu: Bảng chỉ số chứng khoán tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ảnh tư liệu: Bảng chỉ số chứng khoán tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo một cuộc thăm dò ý kiến các chiến lược gia thị trường chứng khoán của Reuters, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 4,6% vào cuối năm nhờ triển vọng vững chắc của các công ty và nền kinh tế toàn cầu ổn định.

Chỉ số Nikkei 225 sẽ giao dịch ở mức 40.750 điểm vào cuối năm nay, theo ước tính trung bình của 16 nhà phân tích được thăm dò từ ngày 13-21/5, tăng so với mức đóng cửa của phiên giao dịch ngày 21/5 là 38.946,93 điểm.
Mặc dù một số công ty Nhật Bản đưa ra dự báo lợi nhuận khiêm tốn trong giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, khiến đà tăng của chỉ số Nikkei 225 bị hạn chế, song triển vọng chung vẫn tích cực.
Chỉ số này đã dao động dưới mức 40.000 điểm kể từ đầu tháng Tư, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 41.087,75 điểm vào phiên giao dịch 22/3.
Ông Tomochika Kitaoka, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities, cho biết: “Nhiều công ty Nhật Bản đưa ra dự báo kinh doanh hàng năm thận trọng, nhưng họ có thể sẽ nâng triển vọng vào cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ cho chỉ số Nikkei 225”. Ông nói thêm: “Kỳ vọng về những tiến bộ hơn nữa trong cải cách quản trị doanh nghiệp cũng sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao”.
Hoạt động mua lại cổ phiếu và việc các công ty Nhật Bản giảm tỷ lệ sở hữu chéo - một động thái thúc đẩy bởi cải cách quản trị doanh nghiệp - là những yếu tố chính dẫn đến đà tăng của chỉ số Nikkei 225. Chỉ số này đã tăng 16,4% kể từ đầu năm đến nay, sau mức tăng 28,2% vào năm 2023.
Chuyên gia chiến lược về cổ phiếu của Daiwa Securities, Yugo Tsuboi, dự đoán: “Nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ và sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong năm bầu cử. Điều này có thể đưa chỉ số Nikkei 225 đạt 43.000 điểm vào cuối năm”.
Chiến lược gia trưởng về cổ phiếu của SMBC Nikko Securities, Hikaru Yasuda, cho rằng đà phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ giúp chỉ số Nikkei 225 chạm mức 44.000 điểm trước khi quay lại 40.500 điểm vào cuối năm.
Biến động của đồng yen so với đồng USD gây ra sự không chắc chắn cho thị trường chứng khoán Nhật Bản. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng tác động tiêu cực của việc đồng yen có thể tăng giá sẽ bị hạn chế. Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm ở mức 160,245 yen/USD vào cuối tháng Tư, trước khi phục hồi mạnh mẽ sau những gì mà các nhà giao dịch và nhà phân tích đồn đoán là do Nhật Bản đã can thiệp thông qua nhiều đợt mua vào.
Ông Masayuki Kubota, chiến lược gia trưởng tại Rakuten Securities, cho biết: "Nếu đồng yen mạnh lên, các nhà đầu tư nước ngoài có thể bán chỉ số Nikkei 225. Nhưng tôi dự đoán chỉ số Nikkei 225 sẽ ở mức 40.000 điểm vào cuối năm nay ngay cả khi đồng yen tăng lên 142 yen/USD, do thu nhập của các công ty Nhật Bản đang tăng lên".
Các chiến lược gia cũng cho rằng chỉ số Nikkei 225 khó có thể điều chỉnh từ 10% trở lên trong ba tháng tới.
Ông Shingo Ide, chiến lược gia cổ phiếu tại Viện nghiên cứu NLI, cho biết: “Có một số rủi ro tiềm ẩn khác đang đe dọa thị trường chứng khoán Nhật Bản, chẳng hạn như sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ và sự bùng nổ của ngành sản xuất chip chững lại, cũng như căng thẳng ở Trung Đông. Nếu những điều này không xảy ra, chỉ số Nikkei 225 khó có thể giảm xuống dưới 35.000 điểm”.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gioi-phan-tich-them-lac-quan-ve-trien-vong-cua-thi-truong-chung-khoan-nhat-ban/333994.html