Giới chức châu Âu đưa nhau ra tòa

Vụ kiện có liên quan đến chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Euronews

Đài RT ngày 14/3 đưa tin, Nghị viện châu Âu (EP) sẽ kiện Ủy ban châu Âu (EC) về quyết định vào cuối năm ngoái khi giải ngân hàng tỷ euro trong quỹ Gắn kết cho Hungary.

Bà Roberta Metsola, chủ tịch EP, cho biết, bà sẽ đệ đơn kiện EC trước ngày 25/3.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tiền thuế sẽ được xử lý phù hợp. Hành động này không phải nhằm mục đích chính trị hay liên quan đến việc bầu cử. Chúng tôi chỉ muốn có sự rõ ràng về pháp lý", Petri Sarvamaa, một phát ngôn viên của đảng Nhân dân châu Âu (EPP), thuộc EP, nói.

Ông Petri lưu ý, quyết định giải ngân cho Hungary của EU vào tháng 12 năm ngoái do toàn thể ủy viên quyết định chứ không phải do mỗi chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

EC bác bỏ cáo buộc của EP. Christian Wigand, phát ngôn viên của EC, nói: "Ủy ban châu Âu cho rằng hành động của mình tuân thủ đầy đủ luật pháp của EU và sẽ bảo vệ quyết định giải ngân của mình trước tòa án".

Tháng 12/2023, EU đã giải phóng 10,2 tỷ euro trong quỹ bị đóng băng cho Hungary, tuyên bố nước này đã đạt được tiến bộ trong việc tăng cường "sự độc lập của tư pháp".

Động thái này diễn ra ngay trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu dự kiến thảo luận về gói viện trợ quân sự trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine (vốn bị Hungary phản đối), cũng như việc tổ chức các cuộc đàm phán để mở tư cách thành viên EU cho Kiev.

Thời điểm đó, nhiều thành viên của EP phản đối quyết định giải ngân của chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Họ cáo buộc bà Ursula von der Leyen đã nhượng bộ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Nhà lãnh đạo Hungary công khai tuyên bố, nước này chỉ ngừng phản đối việc viện trợ của EU cho Ukraine khi khối chịu dỡ bỏ phong tỏa quỹ mà Hungary cho là đáng phải thuộc về nước này.

Cuối năm 2022, EU đóng băng 22 tỷ euro dành cho Hungary, với lý do lo ngại về tính độc lập của tư pháp ở nước này. Hungary cũng bị cáo buộc vi phạm hiến chương về các quyền cơ bản của EU về các vấn đề như di cư, bình đẳng giới và tự do học thuật.

Trong tháng này, EU đã mở phong tỏa một phần quỹ đóng băng cho Hungary với lý do nước này được cho là đã đạt tiến bộ về bình đẳng giới. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hungary phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

Tâm Hoa - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gioi-chuc-chau-au-dua-nhau-ra-toa-204748.html