Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội chuyển rét

Từ ngày 23/11, gió mùa Đông Bắc đưa không khí lạnh tràn về Bắc Bộ, Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-16 độ C, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (21/11), bộ phận không khí lạnh do gió mùa Đông Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội chuyển rét từ đêm 23/11, có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-16 độ C.

Trước khi chuyển lạnh, trong ngày 21/11, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì nên nhiệt từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV.

Chiều 23/11, Thanh Hóa có mưa rải rác. Các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông từ ngày 24/11.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều 23/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gio-mua-dong-bac-tran-ve-ha-noi-chuyen-ret-785016.html