Giết người tình vì tụ tập hút hít

(NLĐO)- Đang ở khách sạn với người tình, cô gái về nhà rủ bạn tụ tập hút hít và bị người tình đến đánh đá đến chết.

TAND TPHCM xử lưu động ngày 18-4 tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Khánh (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) mức án tử hình về tội giết người.

Khánh nổi cơn ghen khi thấy người yêu hút hít với bạn bè. Ảnh: Phạm Dũng

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Khánh và T.T.T.A. yêu nhau từ năm 2009. Khuya 16-2-2011, cả hai thuê phòng qua đêm tại một khách sạn ở quận Tân Phú. Chiều hôm sau, A. về nhà thăm mẹ rồi quay lại khách sạn vào tối cùng ngày.

Do nghi ngờ A. quen người khác nên Khánh tức giận đập bể điện thoại của mình. Thấy vậy, A. bỏ về nhà rồi rủ 4 người bạn mua “hàng đá” về hút hít.

Rạng sáng 18-2-2011, sau khi sử dụng “hàng đá” với nhóm bạn, A. lại vào khách sạn gặp Khánh. Thấy bộ dạng thất thểu của người tình, Khánh sinh nghi nên cùng A. về nhà cô. Bắt gặp 4 người đang tụ tập nên Khánh tát vào mặt người tình rồi dùng dao bấm đe dọa những người có mặt tại đây.

Quay trở vô một lần nữa, lại chướng mắt và tức giận người yêu tụ tập bạn bè hít ma túy, Khánh “nổi điên” đánh đấm liên tục vào mặt A. Lúc này, bạn bè A. khiếp vía nên bỏ về, Khánh tiếp tục đạp vào mặt, mạn sườn khiến A. ngã quỵ. Tưởng A. giả vờ nên Khánh lao vào bóp cổ đến khi cô thở yếu ớt.

Sau đó, Khánh bỏ đi nhưng sợ A. chết nên đón taxi về lại đưa đi cấp cứu. A. tử vong trước khi nhập viện do đa chấn thương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120418013245862p0c1019/giet-nguoi-tinh-vi-tu-tap-hut-hit.htm