Giết người, lãnh án 8 năm tù

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 3/2/2022, Trần Văn Ninh tổ chức uống rượu cùng một số bạn tại ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Đến khoảng 15 giờ, Lê Văn Thân (cậu ruột của Trân) đến nhậu cùng và có kể việc trước đó bị đứa cháu ruột là Trân đánh. Sau đó, Thân rủ mọi người đến nhà Trân (ngụ ấp Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên) để trả thù và cả nhóm đồng ý (có Nguyễn Hải Đăng đi cùng). Khi thấy nhóm Thân đến nhà, Trân biết là họ tìm mình để trả thù nên trốn vào chuồng heo cạnh bếp; không tìm thấy người, nhóm Thân bỏ về. Nhưng sau đó, Thân phát hiện Trân đang trốn ở chuồng heo nên la lên. Nghe tiếng la, Trân cầm kéo (kéo dùng để cắt bao thức ăn cho heo) chạy ra khỏi chuồng heo thì thấy Đăng đang điều khiển xe gắn máy chạy ngang. Nghĩ là Đăng tấn công mình, Trân dùng kéo đâm vào vùng ngực của Đăng rồi bỏ chạy. Dù bị đâm, Đăng vẫn tiếp tục điều khiển xe thêm 1 đoạn thì té ngã xuống đất, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, do mất máu cấp.

Bị cáo Nguyễn Nhựt Trân. Ảnh: SỚM MAI

Hành vi của bị cáo Trân đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, đã lãnh mức án trên. Đối với hành vi của nhóm Thân mang hung khí đi tìm người trả thù đã được tách thành một nguồn tin khác và chuyển cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

SỚM MAI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/giet-nguoi-lanh-an-8-nam-tu-63093.html