Giết người bởi “con ma đồ độc”

(CAO) Tuy chính quyền và các ban ngành chức năng ở Quảng Ngãi tìm mọi cách ngăn chặn nhưng hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc vẫn còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mới đây, một nạn nhân bị sát hại do việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, sau đó những kẻ giết người đã dựng hiện trường giả cho rằng vụ tự tử.

Sáng sớm ngày 25-9, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo ông Đinh Văn Nên (SN 1954) ngụ thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy bị chết tại nhà. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Sơn Hà tiến hành khám nghiệm hiện trường nhưng nhiều người dân ở địa phương đã không cho khám nghiệm tử thi bởi họ cho rằng nạn nhân tự tử chết, không cần điều tra. Trước sự kiên quyết, thuyết phục của Công an phải làm sảng tỏ cái chết của ông Nên, người dân địa phương đành chấp nhận. Ghi nhận hiện trường ban đầu cho thấy xung quanh nền nhà và trên người nạn nhân toàn là mùi thuốc sâu. Khi khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân bị thương tích khắp người, CQĐT xác định nạn nhân bị hung thủ đánh chết, sau đó đổ thuốc sâu lên người cho rằng một vụ tự tử. Đinh Văn Tranh Được biết thời gian qua ông Đinh Văn Nên bị người dân trong thôn nghi ông ta có đồ độc (còn gọi là cầm đồ thuốc độc). Chính ông là thủ phạm bỏ đồ độc làm cho nhiều người dân trong thôn bị đau và có người chết. Mặc dù chính quyền xã, Công an huyện Sơn Hà đã giải thích nhưng nhiều người dân trong thôn Tà Cơm vẫn nghi kỵ ông Nên có đồ độc. Qua thu thập thông tin phát hiện trong thôn nổi lên một số thanh niên nghi vấn trong vụ án sát hại ông Nên. Lần lượt đấu tranh các đối tượng này, trưa ngày 26/9, các tên Đinh Văn Tranh (SN 1979), Đinh Văn Trĩu (SN 1979), Đinh Văn Hiền (SN 1993) và Đinh Văn Tiên (SN 1993) đều ngụ thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà đã lần lượt khai nhận hành vi giết ông Đinh Văn Nên. Trước đó, chiều ngày 24-9, Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên cùng một số người khác nhậu. Trong lúc nhậu vì âm ỉ trong người việc ông Nên có đồ độc hại nhiều người trong thôn bị đau, Đinh Văn Tranh đã rủ Trĩu, Hiền và Tiên tìm ông Nên đánh, trừ khử đồ độc gây hại cho làng. Bọn chúng kéo đến nhà ông Nên, phát hiện ông đang nằm ngủ liền ra tay sát hại. Để che giấu tội lỗi, bọn chúng mua thuốc diệt chuột đổ lên xác nạn nhân để đánh lạc hướng mọi. Hành vi giết người bởi hủ tục nghi kỵ cầm đồ của bọn chúng đã bị lực lượng Công an vạch trần sau hai ngày điều tra. Chiều tối ngày 26-9, tên Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=155256&mod=detnews&p=