Gieo mầm xanh cho tương lai

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân' các địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức trồng cây gây rừng vào ngày 15/2, tức Mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024. Trong khí thế sổi nổi, hứng khởi của năm mới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP trên các tuyến biên giới cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân trồng cây trong khuôn viên đơn vị và trên địa bàn biên giới. Hoạt động không chỉ có giá trị bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng, mà còn có còn có ý nghĩa bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, góp sức xây dựng Việt Nam trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp.

CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trồng mới 700 cây các loại trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Đạt

Dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) ngày 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Trồng cây là hành động đẹp và ý nghĩa, mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau". Việc tổ chức trồng cây vào mỗi dịp Tết cũng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025. Trong ba năm qua (2021-2023) thực hiện đề án, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, đạt trên 121% so với kế hoạch.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, những năm qua, BĐBP đã hăng hái tham gia trồng cây xanh nhằm góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị “xanh, sạch, đẹp”, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.

Trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi địa bàn đóng quân, BĐBP đã lựa chọn các loại cây phù hợp để trồng, đồng thời chăm sóc, bảo vệ hàng triệu cây xanh trên khắp các vạt rừng, ngọn đồi biên giới. Việc trồng cây, gây rừng không chỉ thể hiện trách nhiệm của CBCS Biên phòng trong chăm sóc, bảo vệ môi trường, mà còn có ý nghĩa giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Nổi bật trong phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là BĐBP Sơn La, trong năm 2023 đã trồng và chăm sóc trên 1.000 cây xanh (tương đương với khoảng gần 2 ha diện tích đất), hiện đang phát triển tốt. Năm nay, Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La tiếp tục động viên CBCS hăng hái tham gia trồng, chăm sóc cây xanh tại khu vực sinh sống, làm việc của cá nhân, gia đình và cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Ngay sau lễ phát động ngày 15/2, BĐBP Sơn La đã trồng hơn 1.000 cây xanh các loại xung quanh đơn vị.

Cũng trong ngày 15/2, BĐBP Điện Biên đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại Trường bắn, thao trường huấn luyện BĐBP Điện Biên, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà. Cùng với phong trào chung của cả nước, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của BĐBP Điện Biên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng góp phần bảo tồn và tính đa dạng của rừng, phát huy tác dụng của các loại rừng, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trồng cây tại các cơ quan đơn vị. Dự kiến năm nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên sẽ trồng sẽ trồng khoảng gần 10.000 cây xanh.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng với khẩu hiệu: "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và "Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia Tết trồng cây, một việc tốn kém ít mà lợi ích nhiều". BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn cây phù hợp với điều kiện thực tế và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị cụ thể trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ số cây đã được trồng. Ngay sau buổi phát động ngày 15/2, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đã trồng gần 3.000 cây Keo, cây Xà Cừ tại thao trường huấn luyện Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Cũng trong dịp này, 14 đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Bình trên hai tuyến biên giới cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân hưởng ứng Tết trồng cây và tham gia trồng được gần 25.200 cây xanh, cây ăn quả các loại trên địa bàn biên giới.

CBCS Đồn Biên phòng Khánh Hội, BĐBP Cà Mau trồng cây dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Đình Khén

Trong không khí náo nức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân mới, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã kêu gọi toàn thể CBCS tích cực trồng cây xanh tại cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, vận động nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh tích cực trồng cây và quản lý, bảo vệ rừng.

Với mục tiêu “Trồng cây nào tốt cây đó”, BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn giống cây chịu được nắng nóng, khô hạn. Sau lễ phát động tại cơ quan Bộ chỉ huy ngày 15/2, các Đồn, Hải đội Biên phòng trong toàn tỉnh Cà Mau đã đồng loạt tổ chức và trồng hàng trăm cây ăn trái, cây lấy gỗ các loại tại đơn vị; đồng thời, phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây tăng diện tích rừng, kết hợp nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế gia đình phù hợp với thổ nhưỡng vùng ngập mặn ven biển.

Theo kế hoạch triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024, BĐBP phấn đấu trồng khoảng 65.000 cây xanh các loại như cây lâu năm, cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa bàn đơn vị đứng chân.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gieo-mam-xanh-cho-tuong-lai-post472647.html