Giật đồ du khách để nghỉ khách sạn, ba thanh niên bị bắt

Phán đoán khách du lịch vào Sầm Sơn phải mang nhiều tiền, Lâm, Cường và Minh bàn nhau cướp đồ của họ để đi nơi khác tắm biển, ăn nghỉ khách sạn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng chuyên án phá băng cướp chuyên đeo bám khách du lịch để cướp giật tài sản do Nguyễn Thái Lâm, 21 tuổi, ở phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu. Cùng bị bắt với Lâm, có Văn Đình Cường, 20 tuổi, ở phường Trường Sơn, cùng thị xã Sầm Sơn và Lê Văn Minh, 17 tuổi, ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Đức Hà và tang vật vụ án. Lâm, Cường và Minh đều là những kẻ lười lao động, ham cờ bạc nên khi thấy có nhiều khách du lịch vào Sầm Sơn tắm biển cũng nảy sinh ý định đi nơi khác nghỉ mát. Để có tiền, chúng bàn nhau đi xe máy dọc bờ biển, thấy phụ nữ nào đeo túi xách đi bộ dọc bờ biển là xô tới giật, sau đó "phóng" về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ "chiến lợi phẩm". Nếu lấy được số tiền lớn, chúng phóng vào Nghệ An hoặc ra Hải Phòng thuê khách sạn ở các bãi biển ăn chơi, hết tiền lại quay về gây án. Thời gian đi cướp của ba kẻ này thường vào buổi chiều tối, khi khách du lịch có nhu cầu đi dạo trên bờ biển sau bữa cơm chiều, thường cầm theo nhiều tiền vì sợ để ở khách sạn không an toàn. Điển hình như chị Nguyễn Thị Thu Huyền, khách du lịch ở Hà Nội, đang đi dạo mát trên đường Hồ Xuân Hương, bị hai thanh niên đi xe máy, giật túi xách bên trong có 8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Hai ngày sau, cũng trên đoạn đường này, một du khách khác bị giật túi. Trong quá trình giằng co với bọn cướp giật, du khách này bị thương. Cơ quan công an đã tóm được ba tên cướp khi chúng đang lẩn trốn trong một khách sạn ở Hải Phòng. Cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa ra lệnh bắt giam Lê Sỹ Mạnh, 26 tuổi, ở Đội 4, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện thuê nhà trọ tại số 8/61 Tống Duy Tân, thành phố Thanh Hóa và Nguyễn Đức Hà, 33 tuổi, ở số 2/23 Ngô Quyền, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, về hành vi cướp giật tài sản. Mạnh và Hà là thủ phạm gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản của học sinh trong mấy ngày qua trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của Mạnh và Hà, lực lượng Công an thu giữ một điện thoại di động, một xe máy, ba sim điện thoại và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án. Mạnh có tiền án về tội cướp tài sản, đang chịu mức án ba năm tù treo nhưng tiếp tục phạm tội. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Giat-do-du-khach-de-nghi-khach-san-ba-thanh-nien-bi-bat/20097/51571.datviet