Giáo xứ Lệ Chí thực hiện phương châm 'tốt đời, đẹp đạo'

Giáo xứ Lệ Chí (thôn Lệ Chí, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) rất tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện phương châm 'tốt đời, đẹp đạo', góp phần xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển.

Phát huy tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, những người dân gốc Quảng Nam theo đạo Công giáo sinh sống tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) đã thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển.

Từ năm 1957, một bộ phận người dân di cư từ tỉnh Quảng Nam lên Tây Nguyên đã chọn thôn Lệ Chí (xã Nam Yang) hiện nay để lập nghiệp. Ban đầu, chỉ có 12 gia đình Công giáo. Sau đó, số lượng giáo dân phát triển ngày càng nhiều lên. Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đã quyết định thành lập Giáo xứ Lệ Chí và bổ nhiệm linh mục Trương Xuân Thanh làm Chánh xứ đầu tiên vào tháng 2-1958. Đến nay, Giáo xứ Lệ Chí có hơn 3.100 giáo dân.

Ông Nguyễn Công Phương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Yang-thông tin: “Nam Yang là địa bàn có đông người dân theo các tôn giáo; trong đó, số người theo đạo Công giáo đang sinh hoạt tại Giáo xứ Lệ Chí chiếm hơn 36%. Bà con giáo dân đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các khu dân cư, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần làm cho diện mạo xã Nam Yang ngày một khang trang, xứng đáng là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Giáo dân tại Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai) tìm hiểu danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: T.N

Phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, giáo xứ đã vận động bà con giáo dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, người theo đạo Công giáo tại xã Nam Yang đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Gia đình ông Nguyễn Chiêu (thôn 5) là tấm gương tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo làm ăn và nuôi dạy con cái trưởng thành. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ông Chiêu chia sẻ: “Tôi vừa làm dịch vụ sửa chữa đồ điện gia dụng tại nhà, vừa canh tác hơn 1 ha cà phê. Các con tôi ngày một trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Con gái đầu đã lập gia đình đang sinh sống tại xã Nam Yang, người con trai giữa đang làm ngành sửa chữa ô tô tại TP. Đà Nẵng, con gái út đang là sinh viên đại học năm thứ nhất tại TP. Huế”.

Ông Đặng Văn Sửu (thôn 2) và ông Trần Ngọc Châu (thôn 1) đều là nông dân có nhiều thành tích, được xã và huyện khen thưởng trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Còn ông Nguyễn Thanh Phụng (thôn 3) đã tích cực vận động bà con giáo dân đóng góp kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, ông còn vận động các Mạnh Thường Quân tham gia hỗ trợ những người dân khó khăn tại xã Nam Yang và các xã lân cận với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hòa giải ở khu dân cư.

Bà con giáo dân tại Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: T.N

Linh mục Nguyễn Đức Trường-Chánh xứ Giáo xứ Lệ Chí-cho biết: “Thông qua việc sinh hoạt tôn giáo định kỳ hàng tuần, các linh mục và Ban chức việc luôn nhắc nhở, động viên toàn thể giáo dân phải thực hiện phương châm: “Một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”. Đồng thời, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc và quan tâm tới sự phát triển chung của đời sống cộng đồng; thường xuyên sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh, người nghèo khó và lan tỏa ngày càng nhiều hơn các hoạt động tương thân tương ái”.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên-Chủ tịch UBND xã Nam Yang-thông tin: Giáo xứ Lệ Chí rất tích cực vận động bà con giáo dân đóng góp ngày công, kinh phí làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Đến cuối năm 2023, xã Nam Yang đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt gần 98%, tất cả các thôn đều được công nhận danh hiệu văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân, trong đó có đồng bào theo các tôn giáo tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giao-xu-le-chi-thuc-hien-phuong-cham-tot-doi-dep-dao-post273691.html