Giao vườn cà phê đang tranh chấp cho vợ Hoàn Xuyến thu hoạch

Chi cục thi hành án đề nghị cơ quan công an cử 10 chiến sĩ giữ gìn an ninh trật tự để cưỡng chế, giao vườn cà phê cho vợ Hoàn Xuyến thu hoạch.

Ngày 13-11, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh để tiếp tục cưỡng chế, giao vườn cà phê gần 10 ha (có 7,6 ha đất lâm nghiệp) cho bà Nguyễn Thị Xuyến - vợ ông Nguyễn Văn Hoàn (Hoàn Xuyến, ngụ xã Tân Lâm) thu hoạch.

Cơ quan này cho rằng các đương sự trong vụ cưỡng chế có khả năng chống đối cao nên đã có văn bản đề nghị Công an huyện Di Linh cử 10 chiến sĩ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.

Hoàn Xuyến và con trai bị bắt hồi tháng 5. Ảnh: VT

Vườn cà phê này chính là nguyên nhân khiến ông Hoàn và con trai bị khởi tố trong vụ án gây rối trật tự công cộng mà PLO từng đưa tin.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2022 khi ông Hoàn thỏa thuận cho ông Nguyễn Hoàng Khải (ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) thuê lại một thửa đất lâm nghiệp (thuộc diện 135) để trồng sầu riêng trên thửa đất đã trồng cà phê mà ông Hoàn cũng là người thuê lại của người dân được nhà nước giao khoán.

Từ tháng 2, do có mâu thuẫn trong việc chăm sóc vườn nên ông Hoàn đã đòi lại thửa đất có vườn này.

Do ông Khải không trả lại vườn nên gia đình ông Hoàn làm cổng và rào lại vườn cà phê, không cho ông Khải vào canh tác. Tuy nhiên, ông Khải vẫn tiếp tục vào vườn để chăm sóc, thu hoạch.

Công an huyện Di Linh đã có mặt để bảo vệ việc giao vườn cho bà Xuyến thu hoạch cà phê. Ảnh: Cắt từ clip

Đến ngày 10-5, ông Hoàn cùng con trai là Nguyễn Hoàn Việt Anh dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa phát đến khu vườn nơi đang xảy ra tranh chấp tấn công ông Nguyễn Hoàng Khải, gây thương tích.

Ngày 15-5, Công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàn Xuyến và con trai để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi ông Hoàn và con trai bị bắt, bà Xuyến đã khởi kiện ông Khải ra tòa để đòi lại toàn bộ khu vườn và cây trái đang có trong vườn.

Trong khi tòa án Di Linh đang thụ lý vụ tranh chấp thì cả hai cùng làm đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp, đề nghị cho hái cà phê trong khu vườn đang vào độ thu hoạch.

Ngày 6-11, TAND huyện Di Linh ra thông báo không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nghĩa là bác đơn của ông Khải.

Cùng với đó, ngày 10-11, cơ quan này cũng ban hành quyết định áp dụng quyết định khẩn cấp tạm thời, cho bà Xuyến thu hoạch sản phẩm cà phê trên 9,7ha, ước sản lượng 27,6 tấn.

Cơ quan chức năng cưỡng chế, giao vườn cà phê cho vợ Hoàn Xuyến thu hoạch. Ảnh: VT

Đến ngày 10-11, Chi cục THADS huyện Di Linh ra quyết định thi hành án chủ động cho bà Xuyến thu hoạch cà phê trên thửa đất kể trên.

Ngày 11-11, Chi cục THA phối hợp với các lực chức năng cưỡng chế, buộc ông Khải phải giao lại vườn cà phê cho bà Xuyến thu hoạch.

Ngày 13-11, có mặt tại khu vườn này, PV ghi nhận chính quyền xã Tân Lâm tiếp tục cử lực lượng dân quân túc trực ngay cổng khu vườn để bảo vệ, giữ gìn an ninh.

Ông Bùi Như Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm cho biết chính quyền xã đã mời hai gia đình lên làm việc, hòa giải và yêu cầu hai bên chấp hành các quyết định mà cơ quan chức năng đang triển khai liên quan vụ việc trên.

“Nếu hai gia đình không chấp hành mà để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự thì cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Thịnh nói.

HIẾU NGHĨA

Nguồn PLO: https://plo.vn/giao-vuon-ca-phe-dang-tranh-chap-cho-vo-hoan-xuyen-thu-hoach-post761375.html