Giáo sư Đại học Harvard gợi ý Việt Nam chú trọng đầu tư hạ tầng số

Theo các Giáo sư Đại học Harvard, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nguồn nhân lực trong phát triển AI, chú trọng đầu tư hạ tầng số và năng lượng tái tạo.

Từ ngày 1 - 3/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo cao cấp (VELP) 2024 tại Đại học Harvard, Boston, Hoa Kỳ.

Chương trình VELP 2024 tập trung vào ba nội dung thảo luận chính. Một là, triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới, kinh tế châu Á, đánh giá các xu thế chuyển đổi lớn và tác động đến kinh tế Việt Nam.

Hai là, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới ở Việt Nam, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi. Ba là, các giải pháp vượt qua bẫy thu nhập trung bình và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Giáo sư Douglas Elmendorf. (Ảnh: VGP)

Tại buổi tiếp Giáo sư Douglas Elmendorf (Hiệu trưởng Trường Harvard Kennedy), Giáo sư David Golan (Hiệu trưởng Trường Đại học Y Harvard) và các giáo sư của Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo là một trong những hướng triển khai quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Giáo sư Douglas Elmendorf bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, tập trung vào chia sẻ các nghiên cứu, đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực, kinh tế Việt Nam.

Hiệu trưởng Trường Harvard nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác và liên kết đào tạo giữa Đại học Harvard và các Bộ, ngành, các trường đại học của Việt Nam; khẳng định trường Harvard sẽ tiếp tục thúc đẩy để Đại học Fulbright trở thành một cơ sở cung cấp nguồn nhân lực cao cho sự phát triển của Việt Nam.

Về chương trình VELP, ông Douglas Elmendorf đánh giá cao sự hợp tác lâu dài giữa hai bên, mong muốn thông qua đối thoại chính sách để cùng nhau chia sẻ các góc nhìn mới, từ đó bổ sung và mở rộng tầm nhìn phát triển của mỗi bên trong giai đoạn tới.

Giáo sư David Golan đánh giá cao các chương trình hợp tác với 10 trường đại học y, dược của Việt Nam, khẳng định sẽ dành các nguồn lực để tiếp tục thúc đẩy triển khai Biên bản hợp tác (MOU) giữa Đại học Y Harvard và Bộ Y tế Việt Nam.

Tại các phiên thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, các giáo sư, chuyên gia đã đưa ra bức tranh tổng thể, toàn diện về chiều hướng phát triển của các nền kinh tế lớn và các công nghệ mới.

Các giáo sư đều bày tỏ ấn tượng trước sự thành công của nền kinh tế Việt Nam và cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế có sự chuyển đổi thành công nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua.

Đánh giá cao tiềm năng, cơ hội của Việt Nam khi tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu trong các ngành công nghệ mới nổi, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể và thiết thực cho Việt Nam để nắm bắt thời cơ từ các xu hướng mới, nhất là tranh thủ thu hút các nguồn đầu tư mới đang dịch chuyển, xây dựng hệ sinh thái phát triển các công nghệ mới nổi, phát huy lợi thế về nguồn nhân lực trong phát triển AI, chú trọng đầu tư hạ tầng số và năng lượng tái tạo…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: VGP)

Trong trao đổi với các chuyên gia, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các thành viên đoàn Việt Nam chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Việt Nam trao trao đổi thẳng thắn, xây dựng và cởi mở với các diễn giả về các vấn đề hai bên quan tâm như vị trí, vai trò cũng như các cơ hội, thách thức của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc hiện nay.

Anh Nhật

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giao-su-dai-hoc-harvard-goi-y-viet-nam-chu-trong-dau-tu-ha-tang-so-ar863492.html