Giao lưu và ra mắt tác phẩm của triết gia Ken Wilber 'Một lược sử về vạn vật'

Lần đầu tiên, lý thuyết Triết học Dung nạp của triết gia Ken Wilber được giới thiệu đến độc giả Việt Nam thông qua ấn phẩm Một lược sử về vạn vật (Phanbook và NXB Hồng Đức) qua bản dịch của TS Dương Ngọc Dũng.

Sau các tác phẩm của những triết gia Paul Ricoeur (Cái ác), Karl Jaspers (Cái bi), Søren Kierkegaard (Lặp lại, Nhật ký kẻ mị tình, Kính sợ và Run rẩy), Frédéric Lenoir (Đi tìm hạnh phúc, Con tim thủy tinh)…, Một lược sử về vạn vật của triết gia Ken Wilber là tác phẩm mới nhất vừa được Phanbook giới thiệu đến độc giả.

Ken Wilber (1949) là một trong những triết gia người Mỹ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay. Với những công trình học thuật mới mẻ, táo bạo, ông được mệnh danh là “Einstein trong lĩnh vực nghiên cứu ý thức”; là người chủ trương khởi xướng tâm lý học siêu cá nhân và lý thuyết tích hợp, mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về hành trình vĩ đại của ý thức nhân loại.

"Một lược sử về vạn vật" hướng đến những người chỉ đơn thuần là cố gắng đi tìm trí tuệ trong đời sống

Bao phủ một phạm vi lịch sử rất rộng từ “Tiếng nổ lớn” đến tận xã hội hậu hiện đại ngày nay, Một lược sử về vạn vật nỗ lực tìm ra ý nghĩa trong những cách thức có tính mâu thuẫn - cơ thể, cảm xúc, trí tuệ, đạo đức, và tinh thần - mà theo đó con người đã tiến hóa. Dù chứa đựng một phạm vi lớn khi cùng kết hợp rất nhiều lĩnh vực, từ vật lý và sinh học, các ngành khoa học hệ thống và khoa học xã hội, nghệ thuật và mỹ học, tâm lý học phát triển và thần nghiệm triết học, các phong trào triết học đối lập nhau… nhưng cuốn sách này lại rất cô đọng và tinh gọn.

Không chỉ mở rộng thêm những ý tưởng đã được đưa ra trong những tác phẩm trước đó của Ken Wilber, tác phẩm này còn được viết bằng lối đối thoại đơn giản và dễ tiếp cận. Hầu hết các sách của Wilber thường đòi hỏi người đọc phải biết đôi chút về những truyền thống triết học của phương Đông và tâm lý học phát triển ở phương Tây. Tuy nhiên, Một lược sử về vạn vật lại nhắm đến nhóm đối tượng rộng hơn - những người chỉ đơn thuần là cố gắng đi tìm trí tuệ trong đời sống.

Chuyển ngữ ấn phẩm này sang tiếng Việt là TS Dương Ngọc Dũng, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Đông Á học, Đại học Harvard năm 1995 và nhận bằng Tiến sĩ Tôn giáo học, Đại học Boston năm 2001. Ông từng giảng dạy chuyên ngành Marketing, Quản trị nhân sự, Quản trị xuyên Văn hóa tại trường Đại học Quản trị Paris. Ông hiện tham gia giảng dạy kỹ năng mềm như: tư duy logic, tư duy phản biện, thuyết trình, giao tiếp và đàm phán hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Vào lúc 9 giờ ngày 22-7, tại Đường sách TPHCM sẽ diễn ra chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Một lược sử về vạn vật. Tại chương trình, TS Dương Ngọc Dũng sẽ trao đổi thêm về quá trình dịch thuật tác phẩm lần này, cũng như điểm qua những nét chính nhất về sự nghiệp, cuộc đời của triết gia Ken Wilber, từ đó giới thiệu lý thuyết Triết học Dung nạp đã rất nổi tiếng.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giao-luu-va-ra-mat-tac-pham-cua-triet-gia-ken-wilber-mot-luoc-su-ve-van-vat-post698065.html