Giao lưu dân số 'Tình ca miền biên giới'

Tối 12/3, tại huyện Kỳ Sơn, Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình giao lưu truyền thông 'Tình ca miền biên giới'.

Tham gia chương trình có các ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế, Nguyễn Hữu Lê -Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình, đại diện Trung tâm Y tế của 21 huyện, thành thị.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành dân số đã đạt được trong năm 2023.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm đáng ghi nhận là dù còn nhiều khó khăn, công tác dân số đã được các trung tâm y tế từ cấp tỉnh đến huyện chủ động triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Trong đó đã chú trọng đẩy mạnh triển khai rộng khắp từ miền ngược đến miền xuôi hoạt động truyền thông hướng tới mục tiêu thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, hạnh phúc, không phân biệt giới tính, nâng cao chất lượng dân số.

Nhiều tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc huyện miền núi Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Nhờ vậy đã góp phần đưa chính sách, thông điệp về dân số đến đông đảo người dân, giúp nhận thức, hành vi của người dân dần thay đổi.

Trong thành công chung của ngành dân số, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ viên chức dân số ở các xã, phường, các cộng tác viên dân số ở các thôn, bản.

Đêm giao lưu là dịp gặp gỡ, chia sẻ của những người làm công tác dân số trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện nay, khi công tác dân số của tỉnh còn có nhiều khó khăn, thách thức cả về mức sinh và chất lượng dân số thì hơn lúc nào hết, vai trò của công tác truyền thông, vận động lại hết sức quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác dân số và phát triển trong giai đoạn mới.

Với ý nghĩa kết nối, chia sẻ, chương trình giao lưu truyền thông là hoạt động thường niên và có ý nghĩa đối với những người làm công tác dân số - y tế và nhân dân địa phương. Đây còn là cầu nối để những người làm công tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và động viên nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình, những người làm dân số đến từ 21 huyện, thành thị cũng đã có nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, nhiều tiểu phẩm ý nghĩa để gửi gắm thông điệp của những người làm dân số.

Tiết mục múa sạp trong đêm giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Đây còn là dịp để toàn ngành hướng tới những cam kết và hành động thiết thực trong công tác truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số, thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/giao-luu-dan-so-tinh-ca-mien-bien-gioi-post286122.html