Giao hữu quốc tế: Harry Kane san bằng thành tích của Sir Bobby Charlton, Eriksen trở lại ấn tượng

Harry Kane thực hiện thành công quả 11m cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 27/3, Harry Kane ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh trong trận giao hữu với Thụy Sĩ trên sân Wembley.

Trận giao hữu giữa Anh và Thụy Sĩ diễn ra khá hấp dẫn. Đội khách bị đánh giá thấp hơn lại bất ngờ mở tỉ số ở phút 22 do công Breel Embolo. Phải đến phút 45+1, Luck Shaw mới gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh.

Và phút 78, trọng tài đã tham khảo VAR xác định bóng đã chạm cánh tay dang rộng của Steven Zuber (Thụy Sĩ) trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Marc Guehi (Anh) và cho "Tam sư" hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng đánh bại thủ môn Jonas Omlin, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Với bàn thắng này, Harry Kane có 49 lần lập công sau 68 trận trong màu áo đội tuyển Anh. Kane chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker (48 bàn) và bằng thành tích ghi bàn của Sir Bobby Charlton.

Thành tích ghi bàn cho tuyển Anh của Harry Kane chỉ còn kém Wayne Rooney. Cựu tiền đạo M.U có 53 bàn sau 120 trận cho “Tam Sư”. Tuy nhiên, người hâm mộ Anh kỳ vọng Harry Kane sẽ xô đổ kỷ lục của Rooney trong năm nay khi tuyển Anh có nhiều trận đấu, kể cả VCK World Cup 2022.

Harry Kane chia sẻ: "Đó là một thành tích tuyệt vời. Tôi rất tự hào với 49 bàn thắng cho tuyển quốc gia và vẫn mong đợi những bàn thắng tiếp theo. Năm nay là một năm quan trọng, tôi sẽ có nhiều cơ hội ra sân và ghi bàn. Tôi đang háo hức cho trận giao hữu sắp tới với Bờ Biển Ngà".

Trong khi đó, ở trận giao hữu giữa Đan Mạch và Hà Lan, tiền vệ Christian Eriksen (Đan Mạch) có màn tái xuất ấn tượng sau khi bị đột quỵ hồi năm ngoái. Và anh cũng không mất nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp.

Tại EURO 2020, Eriksen tưởng chừng đã qua đời ngay trên sân khi đổ gục lúc đang thi đấu ở trận gặp Phần Lan. Rất may, các nhân viên y tế đã kịp thời cứu chữa để giữ lại mạng sống cho anh.

Eriksen lập công ngay sau khi trở lại tuyển Đan Mạch. Ảnh: Sky Sports

Nhưng cùng với đó, sự nghiệp của cầu thủ này cũng tưởng chừng như đã phải sớm chấm dứt bởi lo ngại căn bệnh về tim có thể khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. CLB Inter Milan đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với Eriksen do quy định của bóng đá Ý không cho phép anh thi đấu.

Sau nhiều tháng phục hồi và tập luyện, Eriksen bất ngờ trở lại với bóng đá khi gia nhập Brentford, đội bóng đang chơi ở Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) hồi tháng 1 vừa qua. Bất chấp những lo ngại về vấn đề sức khỏe, Eriksen vẫn thi đấu và lập tức để lại dấu ấn với 1 kiến tạo sau 3 trận cho đội bóng mới.

Cùng với đó, anh được HLV Kasper Hjulmand triệu tập trở lại tuyển Đan Mạch ở đợt tập trung lần này. Thậm chí Eriksen còn được ra sân trong trận giao hữu gặp Hà Lan sáng 27/3. Anh vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp 2 và chỉ mất có 2 phút để có được bàn thắng.

Đó là pha lập công sau cú dứt điểm trong vòng cấm từ đường căng ngang của Skov Olsen bên cánh phải. Dù Đan Mạch phải nhận thất bại chung cuộc 2-4, nhưng Eriksen nhận được rất nhiều lời tán dương sau màn trở lại đầy ấn tượng.

Bản thân anh cũng không che giấu sự xúc động. Trên Twitter, tiền vệ này đã viết: "Không diễn tả hết được rằng tôi nhớ cảm giác này như thế nào".

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/272544/giao-huu-quoc-te--harry-kane-san-bang-thanh-tich-cua-sir-bobby-charlton-eriksen-tro-lai-an-tuong.html