Giao hữu quốc tế: Cuộc chiến giữa hai vì sao

Ronaldo và Messi - hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới hiện nay - được xem là tâm điểm của trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Argentina.

Trong đợt trận giao hữu quốc tế diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai, người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Argentina tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi - hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nhờ đó, sự vắng mặt của một số ngôi sao khác như Tevez, Aguero, Heinze, Demichelis (Argentina) và Carvalho, Pepe, Liedson (Bồ Đào Nha) đã trở thành chuyện thứ yếu. Cả Ronaldo (Real Madrid) lẫn Messi (Barcelona) đều đang tỏa sáng rực rỡ tại Primera Liga, nơi họ đang cùng dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn với 24 lần lập công cho mỗi người. Điều đó cho thấy họ đều đóng một vai trò rất quan trọng trong đội hình của CLB, nếu như không muốn nói rằng cả Real lẫn Barcelona đều phụ thuộc rất nhiều vào họ. Tầm ảnh hưởng đó của họ cũng đã trở nên rõ ràng hơn ở đội tuyển quốc gia kể từ khi hai ông Bento (Bồ Đào Nha) và Batista (Argentina) lên tiếp quản chiếc ghế HLV, thay cho hai người tiền nhiệm Queiroz và Maradona, sau VCK World Cup 2010. Do vậy, cuộc so tài lần này giữa họ rất đáng xem dù Ronaldo thường thất thế trước Messi trong những trận “siêu kinh điển” gần đây ở Primera Liga. Ronaldo luôn thi đấu với tất cả quyết tâm trong mỗi lần được ra sân bằng khả năng đột phá dũng mãnh ở tốc độ cao cùng những bàn thắng mang biểu tượng của sức mạnh. Ngược lại, Messi chơi với sự tinh tế, uyển chuyển hiếm thấy và tất nhiên những bàn thắng của anh cũng mang đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng trên tất cả, họ chơi bóng là để giành chiến thắng và làm bùng nổ các khán đài. Mặt khác, cuộc so tài giữa họ càng đáng được chờ đợi hơn khi đây không phải là một trận giao hữu chiếu lệ. HLV Bento mong muốn Bồ Đào Nha giành chiến thắng và chơi tốt để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Na Uy ở vòng loại Euro 2012 vào tháng 6 tới. Còn với HLV Batista, đây được xem là một trong chuỗi những cuộc thử nghiệm nghiêm túc để chuẩn bị cho Copa Armerica sẽ diễn ra vào tháng 7 tới trên sân nhà. Mục tiêu rất rõ ràng và họ sẽ làm tất cả để thể hiện đúng điều đó trên sân cỏ của thành phố Geneva vào rạng sáng mai. Ngoài trận đấu kể trên, Đan Mạch - Anh, Đức - Ý, Tây Ban Nha - Colombia và Pháp - Brazil cũng là những điểm nóng đáng để chờ đợi ở đợt trận giao hữu quốc tế vào giữa tuần này. Tỷ lệ cược Argentina - Bồ Đào Nha: Argentina chấp đồng nửa, thua 9. Đan Mạch - Anh: Anh chấp đồng nửa, thua 9. Đức - Ý: Đức chấp nửa một, thua 9. Tây Ban Nha - Colombia: Tây Ban Nha chấp trái rưỡi hai trái, thắng 9. Pháp - Brazil: Brazil chấp đồng nửa, thua 9. Croatia - CH Czech: Croatia chấp nửa trái, thua 9. Hà Lan - Áo: Hà Lan chấp trái trái rưỡi, thắng 9. Venezuela - Costa Rica: Venezuela chấp nửa trái, thắng 9. Mexico - Bosnia: Mexico chấp nửa trái, thắng 8. Honduras - Ecuador: Honduras chấp đồng nửa. H.Ngân (Theo AsianBookie) Trần Tôn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201107/20110208222349.aspx