Giáo dục truyền thống trên nền tảng số

Thay vì sử dụng các phương pháp cũ như tập trung thuyết giảng; tham quan, tìm hiểu qua các hiện vật tại những 'địa chỉ đỏ', bảo tàng, nhà truyền thống... dễ gây thụ động, nhàm chán, Binh chủng Thông tin liên lạc đã đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phương pháp này kích thích sự tò mò, muốn khám phá và chủ động tương tác của người trẻ, mang lại hiệu quả tích cực.

Mới đây, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức giáo dục truyền thống cho học viên mới thông qua phần mềm Bảo tàng 3D, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng phần mềm. Trao đổi với chúng tôi, Trung sĩ Phạm Hồng Thiên, học viên Lớp KS17, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, hào hứng: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tham quan một bảo tàng bằng hình thức trực tuyến. Phần mềm này khiến tôi rất tò mò, muốn khám phá, đặc biệt là chủ động tương tác và tìm hiểu những gì mình muốn vào nhiều khoảng thời gian khác nhau”.

Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó chính ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin chia sẻ: “Bảo tàng 3D được Binh chủng đầu tư, phát triển và đưa vào khai thác, sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực trong thời gian vừa qua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho bộ đội. Bằng hình thức trực tuyến, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường tiếp cận nhanh chóng và đầy đủ thông tin các hình ảnh, hiện vật, truyền thống của bộ đội TTLL qua các giai đoạn lịch sử. Từng hiện vật, hình ảnh được mô tả, giới thiệu chi tiết, sinh động, cuốn hút người xem, tham quan và học tập”.

Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống bộ đội thông tin liên lạc.

Buổi giáo dục truyền thống thông qua phần mềm Bảo tàng 3D Binh chủng Thông tin liên lạc.

Vừa qua, Binh chủng phát động cuộc thi tìm hiểu và tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi thư khen bộ đội TTLL, bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến và thi làm phóng sự tuyên truyền về bộ đội TTLL. Với các bộ câu hỏi về lịch sử, truyền thống ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân tham gia.

Việc tận dụng lợi thế của công nghệ, nền tảng số để tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống là hướng đi mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với bản tính năng động, thích tìm tòi, khám phá cái mới của thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo sức đề kháng mạnh mẽ trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đây cũng là biện pháp được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, các thủ lĩnh đoàn ở Binh chủng TTLL chú trọng phát huy, không ngừng đổi mới, sáng tạo để công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bài và ảnh: ĐẶNG VĂN VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giao-duc-truyen-thong-tren-nen-tang-so-765366