Giáo dục sẻ chia qua hoạt động gây quỹ ủng hộ bạn nghèo

Phát huy truyền thống 'lá lành đùm lá rách' nhiều năm qua, các trường học tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ...

Phụ huynh Trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai, Lào Cai) tham gia làm bánh gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo. Ảnh: NTCC

Đồng thời, thông qua các hoạt động này để giáo dục học sinh biết đồng cảm, sẻ chia và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

Phát động hỗ trợ

Thời điểm này, Trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai, Lào Cai) đang lên kế hoạch để phát động chương trình gây quỹ ủng hộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức là Ngày hội ẩm thực, làm các món ăn bày bán, văn nghệ, trò chơi dân gian. Nhà trường mời phụ huynh, người dân tham gia.

“Toàn bộ số tiền thu được sẽ công khai và chia thành các suất quà để tặng học sinh nghèo. Bên cạnh đó thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn nâng cao tinh thần đoàn kết cho học trò, giáo dục các em lá lành đùm lá rách. Phần nào đó, giúp học sinh nghèo hứng thú với việc đến trường, không cảm thấy bị lạc lõng, tự ti trước hoàn cảnh của mình”, cô Hoàng Thị Thủy - Trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng cho biết.

Được biết hàng năm, lớp cô Thủy chủ nhiệm sẽ tổ chức làm đồ thủ công để bán. Tiền thu được lập quỹ để ủng hộ học sinh nghèo. Cô Thủy nhiều khi còn trích một phần nhỏ lương của mình để ủng hộ, mua bút mực tặng học sinh. “Lớp tôi có nhiều em khó khăn được đến trường đi học là điều hạnh phúc vô cùng, do đó những phần quà tôi tặng các em dù chỉ là cây bút, hộp chì màu hay những cuốn vở nhưng các em hạnh phúc vô cùng”, cô Thủy trải lòng.

Tại Trường Tiểu học Thành Công A (Đống Đa, Hà Nội), năm nay nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh tổ chức Chương trình “Chợ quê”. Toàn bộ quỹ thu được trong chương trình sẽ dành tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Cô Phạm Hương Giang - Trường Tiểu học Thành Công A cho biết: “Thông qua hoạt động này chúng tôi muốn giáo dục học sinh hiểu và biết giá trị của Tết, những nét đẹp văn hóa, ẩm thực trong ngày Tết cổ truyền. Đặc biệt, học trò sẽ hiểu giá trị của gia đình, ý nghĩa của Tết sum vầy. Đây cũng là dịp phụ huynh và con cùng với nhau tham gia các hoạt động chung, hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, toàn bộ số quỹ thu được sẽ dành tặng học sinh nghèo, giáo dục cho học trò đồng cảm, giúp đỡ những bạn thiệt thòi hơn mình”.

Hoạt động hỗ trợ học sinh vùng khó luôn được Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chú trọng. Theo đó, cuối tháng 12/2023, học sinh nhà trường đã trao 116 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Sa Pả (thị xã Sa Pa, Lào Cai). Hoạt động này nằm trong dự án xã hội của học sinh, phụ huynh lớp 11C2 thu được từ số tiền bán hàng gây quỹ, kêu gọi “mạnh thường quân”.

“Thông qua hoạt động cộng đồng, học trò có thêm nhiều trải nghiệm, bồi đắp giá trị sống nhân văn, tạo ra sự kết nối; hình thành và phát triển nhận thức về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng cũng như lan tỏa giá trị của sự đồng cảm, san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn”, thầy Nguyễn Trọng Trường - Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa cho biết.

Học sinh Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa tặng quà cho trẻ mầm non Trường Mầm non Sa Pả (thị xã Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: NTCC

Tạo thêm động lực cho trò

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên Trường THPT Cao Lộc (Cao Lộc, Lạng Sơn) lại tổ chức Chương trình tình nguyện “Chăn ấm mùa Đông, Tết yêu thương”. Hoạt động này nhằm mục đích hỗ trợ, chia sẻ góp thêm một món quà xuân cho các em và gia đình có điều kiện vui Xuân đón Tết đủ đầy, đầm ấm. Theo đó, năm nay nhà trường đã trao tặng chăn ấm, quà Tết cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Theo cô Nguyễn Minh Thu - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lộc: “Những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm của thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón mùa Xuân mới thêm ấm áp và đủ đầy. Hoạt động này cũng góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em vượt lên khó khăn, cố gắng trong rèn luyện và học tập”.

Hằng năm, Trường THCS Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) đều trích một phần kinh phí nhỏ để dành tặng 30 suất quà đến cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết nhằm tạo động lực, cổ vũ cho các em vươn lên trong học tập.

Cô Ngô Hồng Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lâm chia sẻ: “Món quà dù nhỏ nhưng chúng tôi muốn học sinh gửi tấm lòng của nhà trường đến các em trong dịp Tết, để các em cảm nhận được ấm áp cũng như hiểu ở bất kỳ hoàn cảnh nào thầy cô luôn đồng hành, động viên các em. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập. Trường học là ngôi nhà thứ hai cùng chắp cánh ước mơ cho học trò”.

Trước Tết Nguyên đán, Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An (Nghệ An) tổ chức Chương trình “Hương sắc vùng cao” nhằm tạo không gian cho học sinh được trải nghiệm không khí Tết và văn hóa các dân tộc, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm phần quà đón Tết.

“Bên cạnh đó, nhà trường, tổ chức công đoàn cũng phát động giáo viên quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ chính học sinh. Đoàn trường, thông qua chương trình chào Xuân, tiến hành bán các sản phẩm thủ công, ẩm thực dân tộc để gây quỹ ủng hộ học sinh.

Trong đêm gala Hương sắc vùng cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà trường trao tặng những món quà thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng chính là cách để giáo dục tinh thần vị nghĩa, tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ cho học sinh nội trú”, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

“Trường học không chỉ là nơi để dạy các em biết chữ, mà còn là nơi xây dựng tâm hồn mà trường học là nơi giúp các em biết trân trọng, bao dung, đồng cảm với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, từ đó cùng nhau phấn đấu”, cô Phạm Hương Giang - Trường Tiểu học Thành Công A (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Văn Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-se-chia-qua-hoat-dong-gay-quy-ung-ho-ban-ngheo-post668183.html