Giáo dục pháp luật cho thế hệ măng non

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội luôn chú trọng đến việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động này đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đội viên, thiếu nhi; xây dựng thế hệ trẻ có tinh thần thượng tôn pháp luật.

Các thí sinh tham gia game show sân chơi pháp luật số đầu tiên diễn ra trong tháng 3-2024. Ảnh: N.SƠN

Nhờ phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông mà Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Biên Hòa) hầu như không có học sinh bị xử lý do vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Hưng Đạo Cao Tiến Dũng cho biết, trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hay Chương trình Phát thanh măng non, liên đội đều nhắc nhở, lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong đó, chủ yếu là nhắc nhở học sinh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện hoặc ngồi trên xe máy; qua đường đúng phần đường dành cho người đi bộ; không đùa giỡn hay đi bộ dưới lòng đường; không đi xe đạp ngược chiều, dàn hàng ngang…

Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai TRƯƠNG HẢI THI cho biết, sân chơi pháp luật sẽ tập trung tìm hiểu 9 luật liên quan đến trẻ em; giao thông đường bộ; an ninh mạng; thanh niên; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống ma túy; giáo dục, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, giáo viên Tổng phụ trách Đội cũng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào nội dung bài học có liên quan hoặc tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hình thức được sử dụng khá linh hoạt, như: đố vui, hái hoa dân chủ, giải quyết tình huống, tiểu phẩm… Liên đội còn phát động hội thi vẽ tranh tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm tạo thêm sân chơi, phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Đội tỉnh, 100% liên đội trong tỉnh đã tổ chức cho đội viên, thiếu nhi ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu nhi Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em; các tệ nạn xã hội và tác hại của nó với con người… Việc tuyên truyền chủ yếu qua Chương trình Phát thanh măng non; hoạt động của các câu lạc bộ: quyền trẻ em, đội tuyên truyền măng non, phóng viên nhỏ tại liên đội.

Ngoài ra, cùng với sự phát triển của internet và mạng xã hội, những năm gần đây, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Theo đó, các cấp bộ đoàn, đội xây dựng những sản phẩm video clip, inforgraphic về nội dung của luật với nội dung ngắn gọn, hình ảnh và màu sắc bắt mắt giúp đội viên, thiếu nhi dễ dàng ghi nhớ.

Tạo thêm sân chơi pháp luật cho thiếu nhi

Từ tháng 3-2024, Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh và Thành đoàn Biên Hòa đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức sân chơi pháp luật dành cho thiếu nhi năm 2024. Đây là hoạt động do Tỉnh đoàn chỉ đạo với mục tiêu vừa tạo thêm sân chơi, vừa tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đội viên, thiếu nhi.

Sân chơi này dành cho đội viên, thiếu nhi, học sinh trong độ tuổi từ 11-15 tuổi đang sinh hoạt, học tập tại các câu lạc bộ, đội, nhóm chuyên, các lớp năng khiếu theo sở thích của Nhà thiếu nhi tỉnh; đội viên, thiếu nhi đang học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai Trương Hải Thi, sân chơi pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức. Trong đó, game show sân chơi pháp luật được tổ chức ghi hình hàng tháng và phát định kỳ trên fanpage Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng. Tham gia game show sân chơi pháp luật, thí sinh trải qua ba phần thi: khởi động, ai nhanh hơn và về đích với những câu hỏi tập trung về một nội dung luật. Như vậy, tham gia game show chính là cơ hội để đội viên, thiếu nhi tìm hiểu về luật.

Em Trần Nguyễn Minh Thảo, học sinh lớp 7/1, Trường trung học cơ sở Bùi Hữu Nghĩa (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa) là một trong những thí sinh tham gia game show số đầu tiên. Khi biết tin tháng 3 là Tháng Thanh niên, câu hỏi sẽ xoay quanh nội dung của Luật Thanh niên, Thảo đã tìm đọc nội dung và tìm hiểu thêm những bài viết về Luật Thanh niên. Nhờ đó, em trả lời được khá nhiều câu hỏi và là thí sinh đoạt giải nhất số đầu tiên của game show.

Do đang tập trung ôn thi giữa kỳ nên em Vũ Minh Khôi, học sinh lớp 8/3, Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (thành phố Biên Hòa) ít có thời gian tìm hiểu về Luật Thanh niên. Minh Khôi cho hay, em rất tiếc vì một số câu trả lời chưa trọn vẹn, song việc tham gia game show là cơ hội để em trau dồi thêm kiến thức về Luật thanh niên, làm hành trang để bản thân tiến bước lên đoàn.

Bên cạnh game show, sân chơi pháp luật còn có thêm chương trình hỏi - đáp pháp luật. Nội dung câu hỏi, thắc mắc của đội viên, thiếu nhi liên quan đến pháp luật sẽ được luật sư giải đáp. Qua đó giúp cho thiếu nhi hiểu về luật, nhận diện được tình huống pháp luật và có kỹ năng xử lý tình huống. Chương trình này được ghi hình và phát trên fanpage của Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai vào chủ nhật tuần thứ 2 của tháng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Sân chơi pháp luật, Ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật. Cuộc thi diễn ra hàng tuần với hình thức thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhiều đội viên, thiếu nhi tham gia, cuộc thi này dự kiến sẽ tổ chức vào kỳ nghỉ hè tới đây.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202403/giao-duc-phap-luat-cho-the-he-mang-non-2fd445a/