Giáo dục lòng yêu nước qua hoạt động trải nghiệm tìm hiểu lịch sử

Nhằm nêu cao tinh thần học tập, tìm hiểu, giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước và tự hào dân tộc, vừa qua, Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong tổ chức hoạt động trải nghiệm tìm hiểu quần thể di tích chúa tiên Nguyễn Hoàng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là một trong những hoạt động về nguồn được nhà trường thường xuyên quan tâm, góp phần xây dựng có hiệu quả 'Mô hình sáng tạo' và đẩy mạnh phong trào thi đua 'Hai tốt', 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' ở đơn vị.

 Giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Ái Tử tham gia hoạt động trải nghiệm tìm hiểu quần thể di tích chúa tiên Nguyễn Hoàng -Ảnh: K.K.S

Giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Ái Tử tham gia hoạt động trải nghiệm tìm hiểu quần thể di tích chúa tiên Nguyễn Hoàng -Ảnh: K.K.S

Hôm ấy, bắt đầu từ lúc 7giờ sáng, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử tập trung đông đủ tại trường theo kế hoạch rồi cả đoàn di dời đến Dinh Cát, bến Ghềnh Phủ (xã Triệu Giang), Dinh Ái Tử (xã Triệu Ái) và các địa điểm khác trong quần thể di tích chúa Nguyễn Hoàng. Trong buổi trải nghiệm, đoàn được nghe Phó Trưởng phòng Văn Hóa - Thông tin huyện Triệu Phong Đặng Sĩ Dũng giới thiệu lịch sử về chúa tiên Nguyễn Hoàng.

Theo đó, lúc bấy giờ Nguyễn Hoàng 3 lần dời dinh, lần thứ nhất dinh được xây dựng ở Ái Tử (1558 - 1570); lần thứ hai ở Trà Bát (1570 - 1600) và lần thứ 3 là ở Dinh Cát (1600 - 1626). Các dinh phủ của chúa Nguyễn tại Ái Tử, Trà Bát có ý nghĩa lớn trong tiến trình phát triển của dân tộc. Đây là lỵ sở đầu tiên, đánh dấu mốc quan trọng khai mở một triều đại mới, triều đại chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn - những người có công lao trong sự nghiệp mở mang bờ cõi dân tộc. Do đó, Dinh Ái Tử, Dinh Trà Bát, Cát Dinh, bến Nghềnh một thời là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam.

Hiện nay quần thể di tích của chúa Nguyễn Hoàng trên địa bàn huyện được các nhà chuyên môn đánh giá cao về ý nghĩa lịch sử và tâm linh của dân tộc. Ngày 20/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đối với di tích lịch sử các địa điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626) xã Triệu Ái, xã Triệu Giang, thị trấn Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong.

Trong buổi trải nghiệm, học sinh của trường tỏ ra thích thú khi được đi tận nơi, thấy tận mắt những địa danh chúa Nguyễn Hoàng có công dựng xây mà bấy lâu các em chỉ mới được học qua sách vở; kính cẩn dâng hương tại pho tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ làng Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Đây là người có công rất lớn phò trợ chúa Nguyễn Hoàng. Vì vậy, khi ông mất vào năm Nhâm Dần 1602, người dân đã lập đền Liễu Bông ở thôn Trà Liên Tây để thờ tự. Không chỉ giáo dục học sinh tình yêu quê hương, yêu đất nước, hoạt động trải nghiệm tìm hiểu lịch sử của Trường Tiểu học Ái Tử tại các địa điểm nói trên còn giúp các em lòng tự hào dân tộc, có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn, qua đó, phấn đấu học tập, lao động để trở thành người con ngoan, trò giỏi.

Em Võ Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 5 chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử địa phương do nhà trường tổ chức. Tham quan và được nghe về lịch sử chúa tiên Nguyễn Hoàng chọn vùng đất Triệu Phong “khẩn hoang, lập ấp” em rất biết ơn và tự hào vì được sống và học tập trên quê hương giàu truyền thống yêu nước. Em tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập để không phụ ơn các thế hệ ông cha đã hy sinh cho chúng em có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay”.

Buổi trải nghiệm còn góp phần bổ sung thêm kiến thức lịch sử địa phương cho giáo viên và học sinh; tạo sân chơi và môi trường thực tiễn cho học sinh tự học và rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể; đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở nhà trường theo hướng chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, tạo không gian mở, giúp học sinh tìm hiểu về những di sản văn hóa, lịch sử của địa phương một cách hiệu quả nhất.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử Bùi Thị Hương Lam cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về xây dựng “Mô hình sáng tạo” trong trường học, thời gian qua nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử về quê hương, đất nước và tổ chức các trò chơi dân gian. Vừa qua, hoạt động trải nghiệm tìm hiểu quần thể di tích chúa tiên Nguyễn Hoàng do nhà trường tổ chức thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng và cảm xúc khó quên cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về những giá trị tốt đẹp của lịch sử. Đồng thời, thể hiện sự phối hợp tích cực giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong các hoạt động giáo dục về nguồn cho học sinh. Thời gian tới, Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử sẽ có những hoạt động bổ ích và thiết thực hơn nữa, đặc biệt là gắn giáo dục lịch sử, cách mạng với tổ chức dạy học trải nghiệm”.

Trước thực trạng số lượng học sinh yêu thích môn Lịch sử ngày càng ít, đặc biệt một bộ phận phụ huynh và học sinh xem đây là môn học “phụ” thì việc tăng cường giáo dục lịch sử trong nhà trường rất quan trọng. Vì thế, hoạt động trải nghiệm tìm hiểu lịch sử địa phương của Trường Tiểu học Ái Tử góp phần giúp phụ huynh và học sinh coi trọng bộ môn Lịch sử, khơi dậy sự đam mê tìm hiểu quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân cho thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Phó Trưởng phòng Văn Hóa - Thông tin huyện Triệu Phong Đặng Sĩ Dũng cho biết: “Thời gian tới, Phòng Văn Hóa - Thông tin huyện tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn trong việc tổ chức buổi ngoại khóa về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về lịch sử địa phương, giáo dục niềm tự hào và tình yêu quê hương cho các em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong việc triển khai chương trình “Tour du lịch văn hóa lịch sử tâm linh” Triệu Phong”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=166868&title=giao-duc-long-yeu-nuoc-qua-hoat-dong-trai-nghiem-tim-hieu-lich-su