Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 3-2024: Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống

Sáng 29-3, Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 3-2024 được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Tháng 3-2024, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là, việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ, không để bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trên địa bàn cả nước.

Triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch công tác của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024. Kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một số cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với một số cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tổ chức chặt chẽ huấn luyện giai đoạn 1, kiểm tra huấn luyện tháng đầu; kiểm tra huấn luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Duy trì nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt việc tốt; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng”; sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”…

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, trong tháng 3-2024, với tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phân tích, làm rõ đặc điểm, tình hình thế giới, trong nước liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang nêu những định hướng và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 4-2024; yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, nhất là trong dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao. Chỉ đạo chặt chẽ rút kinh nghiệm huấn luyện quý I năm 2024; luyện tập, hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tổ chức các lực lượng cơ động lên Điện Biên bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Triển khai hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ ngành, địa phương và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự; kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại một số địa phương. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải sâu sát đơn vị, làm tốt công tác giáo dục, động viên bộ đội; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân.

Triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng linh hoạt, hiệu quả. Toàn quân bảo đảm tốt công tác hậu cần; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chú trọng an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn giao thông...

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giao-ban-bo-quoc-phong-thang-3-2024-nam-chac-du-bao-dung-tinh-hinh-tham-muu-xu-ly-kip-thoi-cac-tinh-huong-770455