Giằng xé khắc nghiệt của bác sĩ Hàn Quốc

Những người từng hiện thực hóa giấc mơ trở thành bác sĩ ở Hàn Quốc giờ đây phải đứng giữa sự mệt mỏi của bệnh nhân và các quyết định cứng rắn từ chính phủ.

Một bệnh nhân mang túi IV đi dọc hành lang tại một bệnh viện ở Seoul hôm 13/3. Ảnh: Yonhap.

Park Dan, người mới đây đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu là trở thành bác sĩ cấp cứu, là một trong hơn 12.000 bác sĩ trẻ đình công tại Hàn Quốc.

Tương tự, bác sĩ Ryu Ok Hada từng có mong muốn giúp đỡ người khác. Anh nói mình đã giằng xé khi đứng giữa bệnh nhân và các chính sách của chính phủ, nhưng không còn nhiều sự lựa chọn.

"Với niềm tự hào được chữa bệnh cho mọi người, tôi đã đi xa đến mức này. Như nhiều bác sĩ nói, thật đau lòng và khó khăn khi phải rời xa người bệnh. Nhưng hệ thống đã bị bóp méo, chúng ta cần điều gì đó tốt hơn thế", Ryu nói với Reuters.

Có khoảng 12.000 bác sĩ trẻ tại Hàn Quốc đã đình công trong gần một tháng, sau khi chính phủ nước này đưa dự luật tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm 2.000 sinh viên vào các trường y.

Không còn dừng ở bác sĩ trẻ

Lập trường của các quan chức cho rằng Hàn Quốc cần nhiều bác sĩ hơn để đối phó với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ bác sĩ trên đầu người thuộc nhóm thấp nhất trong các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ở chiều ngược lại, các bác sĩ cho biết những trường đại học khó có thể đáp ứng thay đổi chỉ tiêu đột ngột, và tiếp nhận nhiều sinh viên hơn khả năng đào tạo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế ở Hàn Quốc.

Căng thẳng đã không còn dừng lại giữa chính phủ và bác sĩ trẻ. KBS World ngày 15/3 cho biết ngày càng có nhiều giáo sư trường y cũng phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu và cân nhắc từ chức.

Các bác sĩ từ 19 trường y, bao gồm các trường danh tiếng nhất Hàn Quốc, có cuộc họp vào tối 15/3 để thảo luận về quyết định từ chức tập thể.

Một lớp học trống tại một trường y ở Daegu, cách Seoul 302 km về phía đông nam. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, hôm 11/3, các bác sĩ cao cấp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và các bệnh viện trực thuộc cho biết sẽ từ chức tập thể nếu chính phủ không sớm có giải pháp giải quyết tranh chấp hiện nay. Các bác sĩ từ nhiều bệnh viện đại học lớn khác cũng sẽ có động thái tương tự, theo AP.

“Nếu chính phủ không có những biện pháp chân thành, hợp lý để giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ nộp đơn từ chức, bắt đầu từ ngày 18/3”, Bang JaeSeung, lãnh đạo ủy ban cấp cứu của bệnh viện Seoul, cho biết.

Bên cạnh các bác sĩ đình công, hơn 6.000 sinh viên trường y cũng đã nộp đơn nghỉ học để phản đối kế hoạch của chính phủ.

Các bác sĩ trẻ như Ryu và Park cũng nói rằng dù có vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, những người trẻ lại phải làm việc liên tục nhưng không được trả lương tương xứng, cũng như không có tiếng nói.

“Hệ thống y tế tuyệt vời của Hàn Quốc đang vận hành bằng cách bắt bác sĩ làm việc liên tục với mức lương bèo bọt”, Ryu nói.

Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc cho biết bác sĩ thực tập và nội trú phải trực 36 giờ, nhiều hơn so với ở Mỹ là 24 giờ. Hiệp hội cũng nói thêm một nửa bác sĩ tại Mỹ làm việc dưới 60 giờ/tuần, trong khi các bác sĩ Hàn Quốc phải làm hơn 100 giờ/tuần.

Ryu cho biết anh đã làm hơn 100 giờ/tuần tại một trong những bệnh viện đại học danh tiếng nhất cả nước và được trả 2 triệu đến 4 triệu won (1.500-3.000 USD) một tháng, bao gồm tiền làm thêm giờ.

Trong khi đó, một bác sĩ nội trú năm đầu tại Mỹ kiếm trung bình 5.000 USD/tháng, theo Hiệp hội Y khoa Mỹ.

Là người đứng đầu Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, Park Dan kỳ vọng chính quyền bổ sung bác sĩ trong các chuyên ngành thiết yếu như nhi khoa và cấp cứu tại các bệnh viện lớn.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng yêu cầu khung bảo vệ pháp lý tốt hơn trước các vụ kiện do sơ suất, cũng như thay đổi về hệ thống ở những bệnh viện hiện nay vẫn hoạt động dựa vào việc trả lương thấp và các dịch vụ ngoài phạm vi của bảo hiểm.

Giáo sư y khoa đã căng

Yonhap đưa tin trưa 16/3, các giáo sư y khoa trên toàn quốc đã quyết định nộp đơn từ chức bắt đầu từ 25/3 nhầm gây áp lực buộc chính phủ phải tìm kiếm bước đột phá trong cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập sinh.

Nhưng ngay cả khi họ từ chức, các giáo sư y khoa cho biết họ vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện vì hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập sinh của đất nước đã nghỉ việc kể từ tháng trước để phản đối quyết định của chính phủ.

Bang Jae-seung, trưởng ủy ban khẩn cấp của các giáo sư trường y, tổ chức một cuộc họp báo ở Seoul ngày 16/3 về kế hoạch nộp đơn từ chức của các giáo sư y khoa. Ảnh: Yonhap.

"Quyết định này không có nghĩa là chúng tôi bỏ rơi bệnh nhân. Nhưng nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, sẽ có những thiệt hại không thể khắc phục đối với sức khỏe cộng đồng", ông Bang Jae-seung, trưởng ủy ban khẩn cấp của các giáo sư trường y, nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết các giáo sư y khoa sẽ cố gắng hết sức trong việc điều trị bệnh nhân cho đến khi quá trình từ chức của họ hoàn tất.

Chính phủ không nhượng bộ

Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/3 đã triệu tập phiên họp khai mạc của ủy ban chịu trách nhiệm phân bổ thêm 2.000 suất tuyển sinh trường y cho các trường đại học, đẩy nhanh quá trình phân bổ, bất chấp sự phản đối ngày càng leo thang từ giới y tế.

Điều ngạc nhiên là có 40 trường y trên toàn quốc đã nộp đơn xin tổng cộng 3.401 suất tuyển sinh bổ sung, cao hơn nhiều so với kế hoạch tăng thêm 2.000 suất của chính phủ so với 3.058 hiện tại bắt đầu từ năm tới.

Trả lời họp báo hôm 12/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min Soo nói rằng động thái từ chức của bác sĩ cấp cao Bệnh viện Đại học Seoul là “rất đáng tiếc”, nói rằng phía bác sĩ nên trao đổi với chính phủ để thuyết phục bác sĩ trẻ trở lại làm việc.

“Người dân sẽ khó hiểu với thêm một trường hợp từ chức tập thể, vốn sẽ khiến tính mạng của bệnh nhân gặp nguy hiểm”, ông Park nói.

Khi cuộc đình công của bác sĩ trẻ diễn ra được vài ngày, hôm 27/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã khẳng định không nhượng bộ với kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y.

Kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ được đa số công chúng ủng hộ, với khoảng 76% tham gia khảo sát của Gallup Korea tán thành.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/giang-xe-khac-nghiet-cua-bac-si-han-quoc-post1465093.html