Giảng viên, cử nhân đánh người như xã hội đen

-Không tìm được đối thủ để thanh toán, 20 đối tượng (trong đó có cả giảng viên đại học và cử nhân), đã dùng vũ khí tấn công người dân vô tội, khiến 10 người bị thương.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Mỹ, Bình Định đã điều tra, chuyển hồ sơ lên VKSND cùng cấp để xử lý các đối tượng trước pháp luật. Theo diễn biến vụ việc, do có mâu thuẫn với nhóm của Phan Văn Nhất, nhóm của Lê Minh Sang đã nhiều lần hẹn gặp để quyết chiến với nhóm của Nhất nhưng đều thất bại. Yếu thế, Sang tìm đến Phùng Văn Tám (cậu họ của Sang) để nhờ giúp đỡ. Được cậu nhận lời, chiều 3/3, Tám cùng Nguyên, Nhất Phương, Văn Phương, Tuấn, Đào, tụ tập uống rượu tại Quy Nhơn, sau đó thuê taxi BKS BKS 77H-5295 do Phan Văn Hưng điều khiển ra Phù Mỹ để truy tìm nhóm Phan Văn Nhất. Trước khi đi, Tám gọi điện cho Sang, Lâm Quang Vụ, Nhất Phương báo cho Hà Chí Vũ, Phan Minh Quan chuẩn bị dao, rựa, kiếm, mã tấu... và đón tại TT Bình Dương để cùng đi. Tuy nhiên, do không tìm được đối thủ, chúng đã vô cớ đánh trọng thương 10 người dân vô tội. Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Mỹ đã tiến hành giám định thương tật các nạn nhân, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan. Sau một thời gian ngắn thu thập và xác minh chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã tóm gọn các đối tượng: Lê Minh Sang (1990, ở thôn Nghĩa Lộc, xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ), Phùng Văn Tám (1981), Nguyễn Văn Tuấn (1987), Nguyễn Thành Phương (1985), Nguyễn Bình Nhất Phương (1988), Đỗ Thảo Nguyên (1982), Lâm Quang Vụ (1983), Nguyễn Chí Công (1987), Phan Minh Quan (1988), Hà Chí Vũ (1991), Hà Xuân Lịnh (1992), Phùng Văn Trứ (1994), Mai Văn Hiếu (1987), Trần Văn Dũng (1988, cùng trú TT Bình Dương), Nguyễn Văn Binh (1988), Bùi Thế Phương (1983, cùng trú xã Mỹ Lộc), Võ Minh Đào (1990, trú Diêm Tiêu, TT Phù Mỹ), Huỳnh Hiệp Tín (1990, trú Vạn An, xã Mỹ Châu), Lê Anh Quốc (1991, trú KV5, P. Lê Hồng Phong), Phan Văn Hưng (1984, lái xe taxi, trú P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn). Điều đáng nói, trong các đối tượng bị bắt có cả những giảng viên, sinh viên và cử nhân của các trường đại học như: Phương (hiện đang là cử nhân Trường Công nghiệp TPHCM), Tuấn (là SV Trường ĐH Quy Nhơn), Nguyên (là giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn) cũng tham gia đánh người. Các đối tượng hiện đang bị tạm giam để chờ điều tra xét xử. Riêng Nguyễn Văn Binh đang thi hành án về một vụ án khác tại Trại giam Kim Sơn. Võ Minh Đào sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn, lực lượng cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng này. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201010/Giang-vien-cu-nhan-danh-nguoi-nhu-xa-hoi-den-939286/